Hậu vụ máy bay "đối đầu trực diện" và loạt súng cảnh báo: Phản ứng khẩn và dữ dội từ Nga, Hàn

Quý Hoàng |

Chiến đấu cơ Hàn Quốc đã bắn hơn 300 phát đạn cảnh báo đối với một máy bay quân sự Nga vi phạm không phận nước này hôm thứ Ba, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết – điều đã bị Moscow mạnh mẽ phản bác.

Trong một tuyên bố, Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã cáo buộc một máy bay quân sự Nga hai lần vi phạm không phận ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này vào sáng thứ Ba. Đây là lần đầu tiên một quốc gia nước ngoài vi phạm không phận nước này, phía Hàn Quốc cho hay.

Các quan chức nước này cho rằng, các hoạt động này nằm trong một cuộc tập trận quân sự chung giữa Nga và Trung Quốc.

Hai máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đã đi vào khu vực nhận dạng không quân của Seoul chỉ vài giờ trước đó, cùng với hai máy bay quân sự khác của Nga, cũng theo các quan chức quốc phòng Hàn Quốc.

Về phần mình, chính phủ Nga đã mạnh mẽ phản bác thông tin từ phía Hàn Quốc và cáo buộc các phi công của Seoul đã có hành động không phù hợp. Moscow cũng cho rằng máy bay ném bom TU-95 của Nga đã bị hai máy bay F-16 của Hàn Quốc đe dọa.

Hậu vụ máy bay đối đầu trực diện và loạt súng cảnh báo: Phản ứng khẩn và dữ dội từ Nga, Hàn - Ảnh 2.

Hàn Quốc nói rằng máy bay A-50 Nga đã vi phạm không phận nước này. Ảnh minh họa: TASS

"(Họ) đã tiến hành điều động không chuyên nghiệp bằng cách di chuyển vượt qua các máy bay mang tên lửa chiến lược của Nga, đe dọa an ninh của họ", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba.

"Các phi công Hàn Quốc đã không liên lạc với các phi công Tu-95MS, F-16 còn bắn một loạt pháo sáng."

Khi được hỏi về vụ việc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ không biết về các diễn biến này và sẽ chuyển câu hỏi đến Bộ Quốc phòng.

Hàn – Nga bất ngờ leo thang

Vụ việc diễn ra trên tại vùng trời phía trên các hòn đảo nằm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản ở Biển Nhật Bản vào đầu giờ sáng thứ Ba.

Theo quân đội Hàn Quốc, máy bay A-50 của Nga đã bay trên các hòn đảo mà cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền, lần đầu là vào lúc 9 giờ 9 phút sáng giờ địa phương và sau đó là vào lúc 9 giờ 33 phút, mỗi lần chỉ trong vài phút.

Đáp trả lại, Hàn Quốc đã triển khai máy bay chiến đấu F-15F và KF-16, tuyên bố của nước này cho biết, và bắn 360 phát cảnh báo đối với máy bay Nga, 80 phát đối với lần vi phạm đầu tiên và 280 phát trong lần thứ hai. Các phát đạn được bắn bằng vũ khí cỡ 20 mm, theo Bộ Quốc phòng nước này.

Quân đội Hàn Quốc cho biết họ cũng đã gửi 30 tín hiệu cảnh báo tới máy bay Nga nhưng không nhận được phản hồi. A-50 là máy bay không có vũ trang và được thiết kế để theo dõi và quan sát.

Hàn Quốc cho biết đây là một trong hai sự cố liên quan đến Nga hôm thứ ba.

Theo Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, hai máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đã tiến vào Khu vực nhận dạng phòng không (KADIZ) của nước này lúc 6 giờ 44 sáng giờ địa phương và sau đó là 7 giờ 49 sáng, sau đó, đội ngũ này hoạt động cùng hai máy bay ném bom TU-95 của Nga.

Bốn chiếc máy bay sau đó đã cùng di chuyển tới KADIZ vào khoảng 8 giờ 40 phút và ở đó trong 24 phút.

KADIZ của Hàn Quốc được thiết lập lần đầu tiên vào năm 1950 và gần đây nhất được Seoul điều chỉnh vào năm 2013.

Trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến A-50. Thay vào đó, họ cáo buộc các máy bay phản lực của Hàn Quốc đã cư xử không đúng mực đối với hai máy bay ném bom TU-95 của Nga đang bay "trên vùng biển trung lập".

"Đây không phải là lần đầu tiên các phi công Hàn Quốc cố gắng ngăn chặn máy bay Nga bay trên vùng biển trung lập", tuyên bố của Nga nói thêm rằng họ không công nhận KADIZ của Hàn Quốc.

Căng thẳng "khẩu chiến"

Chung Eui-yong, giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, nói rằng ông đã gửi một thông điệp phản đối "mạnh mẽ" tới chính quyền Nga về vụ việc này.

"Chúng tôi đang xem xét tình huống này rất nghiêm túc và nếu loại hành động này được lặp lại, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa", ông Chung nói, không nêu chi tiết những biện pháp đó có thể là gì.

Ông Carl Schuster, cựu Giám đốc Trung tâm tình báo chung thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ nói rằng việc bắn súng cảnh báo trên không là "rất nghiêm trọng" và "rất, rất hiếm."

Theo Schuster, việc bắn súng cảnh báo này có nghĩa là Seoul đã nhìn nhận đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng và có chủ ý. Ông cũng chưa thể giải thích tại sao máy bay Nga quay trở lại lần thứ 2 sau cảnh báo đầu tiên.

Mặc dù khu vực Đông Á đang tồn tại những vấn đề tranh chấp lãnh thổ lâu dài, Nga và Hàn Quốc hiếm khi xảy ra căng thẳng.

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga và Hàn Quốc đã gặp gỡ tại hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản, vào tháng 6 vừa qua - nơi họ ca ngợi mối quan hệ song phương ấm áp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, Hàn Quốc là "một trong những đối tác quan trọng của chúng tôi" ở châu Á.

Đây là sự cố căng thẳng thứ hai liên quan đến quân đội Nga ở Đông Á trong vòng chưa đầy hai tháng. Vào ngày 8/6, hai tàu Mỹ và Nga gần như đã va chạm ở Thái Bình Dương khi chỉ cách nhau 50 feet. Vị trí chính xác không rõ ràng nhưng vụ việc này được cho là diễn ra ở vùng biển ngoài khơi Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại