Hai phút có một người chết vì COVID-19 ở Iran

Trà My |

Cứ hai giây lại có một người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Iran và gần như cứ hai phút lại có một người chết vì COVID-19, đài truyền hình quốc gia Iran cho biết hôm 9/8.

Cứ hai phút lại có một người chết vì COVID-19 ở Iran, đài truyền hình quốc gia Iran cho biết hôm 9/8 khi quốc gia này báo cáo con số kỷ lục mới là 588 ca tử vong trong một ngày.

Theo Reuters, Iran là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 ở Trung Đông

Iran đang chống chọi với làn sóng COVID-19 thứ năm do biến thể Delta có khả năng lây truyền cao gây ra. Theo truyền thông địa phương, các bệnh viện ở một số thành phố của Iran đã hết giường cho bệnh nhân mới.

Hai phút có một người chết vì COVID-19 ở Iran - Ảnh 1.

Người Iran đi bộ qua Chợ Tehran khi số ca bệnh COVID-19 tăng đột biến. Ảnh chụp tại Tehran, Iran, ngày 28 tháng 7 năm 2021. Nguồn: Majid Asgaripour / WANA (Hãng thông tấn Tây Á) cho REUTERS

Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Iran đã lên tới 94.603 người. Trong khi đó, số ca nhiễm COVID-19 trong ngày 9/8 của Iran là 40.808 người, nâng tổng số ca nhiễm lên 4.199.537 người.

Một số người dùng mạng xã hội ở Iran đã chỉ trích chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 chậm của quốc gia này, với chỉ khoảng 4% trong số 83 triệu dân đã được tiêm chủng đầy đủ.

Đài truyền hình quốc gia Iran cho biết hôm 9/8: "Cứ hai giây lại có một người bị nhiễm virus ở Iran và gần như cứ hai phút lại có một người chết vì COVID-19". Đồng thời, đài truyền hình cho biết thêm rằng hầu hết 31 tỉnh của Iran đã chuyển từ mức độ nguy cơ màu da cam sang mức báo động đỏ cao hơn.

[Đọc thêm: Thảm họa chồng chất ở quốc gia Đông Nam Á: Đảo chính, COVID-19 và mưa lũ]

Một tháng trước, tại Iran, cứ khoảng ba phút lại có một ca tử vong vì COVID-19.

Vào tháng 1, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cấm nhập khẩu vaccine do Mỹ và Anh sản xuất, nói rằng chúng "không đáng tin cậy và có thể làm lây lan bệnh truyền nhiễm".

Iran đã đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của Mỹ vì đã cản trở việc mua và vận chuyển vaccine từ các quốc gia khác.

Thực phẩm, thuốc men và các mặt hàng nhân đạo khác được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ tái áp đặt đối với Tehran vào năm 2018 sau khi ông Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Tổng thống mới của Iran, Ebrahim Raisi, đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên do Iran sản xuất trước công chúng hôm 8/8. Ông Raisi kêu gọi các quan chức đẩy nhanh việc tiêm chủng và sử dụng "mọi phương tiện cần thiết" để khống chế dịch, truyền thông Iran đưa tin.

Cố gắng tăng tốc độ tiêm chủng bằng cả vaccine nhập khẩu cũng như vaccine trong nước có tên COVIran Barakat, Iran cũng đang tham gia chương trình COVAX, do liên minh GAVI và Tổ chức Y tế Thế giới điều hành, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận vaccine công bằng cho các nước nghèo hơn.

(Nguồn: Reuters)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại