Giữa lúc đàm phán với TQ, Tướng Ấn Độ nói về hành động quân sự

Minh Thu |

Tướng quân đội Ấn Độ có tuyên bố ám chỉ sẵn sàng hành động quân sự, nếu đàm phán tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc thất bại.

Đại tướng Bipin Rawat, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ ra tuyên bố ám chỉ sẽ có hành động quân sự đáp trả những vi phạm của quân đội Trung Quốc ở khu vực Ladakh.

Theo ông Rawat, hành động quân sự sẽ được triển khai nếu như những cuộc đối thoại giữa quân đội Trung - Ấn và phương án ngoại giao không đạt được kết quả như mong đợi liên quan tới tranh chấp biên giới dọc Đường kiếm soát thực tế (LAC) có chiều dài 4.057 km.

Tờ Hindustan Times dẫn lời Tướng Rawat cho hay, “những vi phạm dọc LAC xảy ra do nhận thức khác biệt về phương hướng. Các lực lượng quốc phòng đã được giao nhiệm vụ giám sát và tiến hành trinh sát, cũng như ngăn chặn những vi phạm này biến thành thâm nhập trái phép”.

Trong tuyên bố ám chỉ quân đội Ấn Độ sẽ có hành động quân sự đáp trả, ông Rawat nói, “phương án của toàn chính phủ là giải quyết bất đồng qua hình thức hòa bình và ngăn chặn hoạt động thâm nhập trái phép. Các lực lượng quốc phòng luôn duy trì khả năng sẵn sàng triển khai hành động quân sự, nếu như những nỗ lực tái thiết hiện trạng dọc LAC thất bại”.

Sau phiên họp lần thứ 18 của Cơ chế Làm việc về Tham vấn và Phối hợp trong các vấn đề biên giới Trung - Ấn (WMCC) hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã gặp gỡ Cố vấn An ninh quốc gia Ajit Doval cùng Đại tướng Rawat và tướng của 3 lực lượng quân đội để thảo luận về tình hình ở Ladakh.

Truyền thông Ấn Độ cho hay, chính phủ nước này quyết định tiến hành thêm các cuộc đối thoại cấp quân sự để giải quyết tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Song cho tới nay, thời gian tổ chức những cuộc đàm phán này vẫn chưa được ấn định.

Trong khi đó, Ấn Độ cũng đã có những động thái tăng cường lực lượng tới dọc LAC, sau khi 2 tiêm kích tàng hình J-20 của Trung Quốc được phát hiện có mặt tại căn cứ không quân Hotan, nằm ở khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. Hotan là căn cứ quân sự Trung Quốc nằm gần nhất với vùng tranh chấp Aksai Chin, nhưng cũng cách gần 320 km.

Trước đó, Ấn Độ đã điều động thêm 5 chiến đấu cơ Dassault Rafale tới khu vực Ladakh. Ngoài ra, các tiêm kích Rafale cũng đã thực hành kỹ năng bay trong đêm trên địa hình đồi núi Himachal Pradesh. Những chiến đấu cơ nội địa Tejas của Ấn Độ cũng đã được huy động tới khu vực tranh chấp biên giới.

Căng thẳng tranh chấp biên giới Trung - Ấn nằm dọc Đường Kiểm soát thực tế (LAC) bùng phát kể từ tháng Sáu, sau vụ đụng độ đẫm máu ở thung lũng Galwan khiến ít nhất 20 quân nhân Ấn Độ tử vong vào ngày 15/6.

Đây được xem là cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ tranh chấp kéo dài 70 ngày tại cao nguyên Doklam hồi năm 2017. LAC nằm giữa khu vực Ladakh do Ấn Độ quản lý và Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát.

Để hạ nhiệt căng thẳng, quân đội Trung - Ấn đã nhiều lần tiến hành đàm phán về hoạt động rút bớt quân ở khu vực tranh chấp. Nhưng cho tới nay, hai nước vẫn chưa thể đưa ra thống nhất chung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại