Tự nhiên "dựng cờ", phải làm sao?

Minh An |

(Soha.vn) - Mỗi lần bị "dựng cờ" em đều phải tự tìm cách để giải tỏa, có ngày em phải tự kích thích đến 3 lần. Em có mắc bệnh sinh lý gì không?

Em là nam sinh năm 1998. Thời gian gần đây, em bị một triệu chứng kỳ cục là cứ nhìn thấy hình ảnh tình cảm nam nữ trên phim hoặc chỉ một cô gái ăn mặc hở hang đi ngang qua là cũng bị “dựng cờ”, rất khó chịu. Mỗi lần như thế em lại phải tìm cách để giải tỏa. Có ngày em phải tự kích thích đến 3 lần. Như vậy, có phải em bị mắc bệnh sinh lý không ạ. Việc em “tự sướng” như vậy liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe không. Dạo này em thấy mình gầy đi nhiều.

...001@gmail.com

 

Trả lời:

Chào em!

Ở tuổi 15, khi cơ thể đã dậy thì, phản ứng tự nhiên là sẽ có ham muốn tình dục, nhất là khi nhìn thấy các hình ảnh khêu gợi, hở hang. Việc em cứ thấy cô gái ăn mặc hở hang đi qua là “dựng cờ” là chuyện bình thường, không có bệnh sinh lý nào cả. Việc “tự sướng” ở chừng mực cũng có tác dụng tích cực, nhằm giải tỏa những bức xúc về tâm lý và cơ thể, tạo ra cảm giác thoải mái cho con người. Đối với các bạn trẻ chưa quan hệ tình dục, việc thủ dâm sẽ hạn chế được những mối quan hệ vội vã, thiếu an toàn, tránh được các bệnh lây truyền tình dục. Do đó, em không nên xấu hổ, tự ti về hành vi của mình.

Tuy nhiên, việc lạm dụng thủ dâm dễ khiến các bạn trẻ bị “ám ảnh tình dục”, lúc nào cũng muốn được ở một mình để tự kích thích, thậm chí không có khả năng kiềm chế dục vọng của mình, dẫn đến những hành vi sai trái như nhìn trộm phụ nữ, quấy rối, hiếp dâm. Vì thế, em mới 15 tuổi mà lúc nào cũng ám ảnh chuyện quan hệ, khiến “thằng nhỏ ngóc đầu” liên tục như thế thì rất phiền. Nếu lúc nào cũng nghĩ đến tình dục thì làm gì còn tâm trí để học tập và làm việc. Như thế, em sẽ mất tập trung, học hành sa sút, cơ thể mệt mỏi, suy nhược. Khi bị tụt hậu lại phía sau, thua kém bạn bè, em có thể sẽ tự trách giận bản thân mình, hành vi cũng phải lén lút vì lo sợ mọi người biết được ham muốn của mình. Như vậy, tâm lý và cơ thể đều sẽ bị ảnh hưởng xấu.

Một số người sau một thời gian dài lạm dụng thủ dâm, khi lấy vợ lại mất khả năng “quan hệ đôi” mà chỉ có thể “làm một mình”. Do lén lút, lo lắng khi thủ dâm nên nhiều người bị xuất tinh sớm, xuất tinh muộn...đều nguy hại đến hạnh phúc lứa đôi và khả năng sinh sản.

Không hề có khuyến cáo nào về tần suất hay cường độ thủ dâm. Tuy nhiên, em chỉ nên sử dụng “chiêu thức” này khi đã quá bức xúc, chứ không nên cứ thấy “động đậy” là “đáp ứng nhu cầu”. Nếu mỗi ngày em “tự sướng” đến 3- lần, cơ thể mệt mỏi, gầy gò, ám ảnh về tình dục thì rất đáng báo động. Em nên tránh vào các trang web khiêu dâm, xem phim, đọc các sách báo có hình ảnh phụ nữ ăn mặc hở hang. Em cũng nên tham gia nhiều hoạt động tập thể, luyện tập thể thao, tránh ở một mình. Mỗi ngày hạn chế “tự sướng” một chút thì cơ thể cũng sẽ quên bớt các cảm giác kích thích.

Chị Minh An

Bạn đọc có thể gửi thư, câu hỏi về tòa soạn theo email: suckhoe@soha.vn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại