Đòn hủy diệt với 100 UAV "sát thủ - Viễn cảnh kinh hoàng với bất cứ kẻ nào thách thức "Gấu" Nga

Lâm Vy |

"Dựa trên những gì Nga đã học hỏi được ở Syria thì cuộc tấn công bằng bầy đàn UAV có thể đạt được hiệu quả là gây tổn thất nghiêm trọng cho đối phương"– ông Bendett nhận định.

Tại một triển lãm an ninh ở Moscow hồi cuối tháng 10, các nhà nghiên cứu đến từ Học Viện Không quân lâu đời nhất ở Nga đã trình bày tầm nhìn về chiến tranh tương lai: đó là viễn cảnh về một đàn máy bay không người lái (UAV), với hơn 100 chiếc mang theo thuốc nổ, chúng được thiết kế để phá hủy các đoàn xe của đối phương.

Theo Defense News, mặc dù còn cách xa thực tại nhưng những dự án như thế này rất đáng bận tâm, bởi chúng định hình sự phát triển các loại vũ khí và thiết bị hiện nay.

Việc Nga xem các đàn UAV vũ trang là một phần trong kế hoạch tác chiến tương lai có thể sẽ định hình các quốc gia khác phát triển những công cụ đối phó UAV, ngay cả khi kế hoạch của Moscow không bao giờ thành hiện thực.

Được định danh là Flock-93, ý tưởng về đàn UAV – được giới thiệu tại triển lãm an ninh Interpolitex-2019 của Moscow – hiện do Học viện Không quân Zhukovsky phát triển. Học viện Zhukovsky đã chế tạo.

Các UAV trong dự án Flock-93 sẽ có thiết kế cánh bay, khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng (VTOL), hứa hẹn sẽ có độ cơ động cao và phạm vi tấn công khoảng 150km.

Khả năng cất/hạ cánh thẳng đứng cho phép các UAV có thể hoạt động từ bất cứ đâu mà con người có thể đặt chân tới và bố trí triển khai chúng.

Chúng ta chủ yếu nghĩ về những cỗ máy biết bay như một phần của lực lượng hàng không, không quân, nhưng phần nhiều trong tương lai, có thể các UAV này sẽ thực hiện những cuộc không kích như một năng lực tấn công của bộ binh.

"Nga cho rằng bầy đàn UAV sẽ là một loại vũ khí hiệu quả trong các cuộc chiến chống khủng bố và đối thủ công nghệ cao" – Bendett, nhà nghiên cứu các vấn đề về Nga tại Hội đồng Chính sách Ngoại giao Mỹ cho hay.

"Dựa trên những gì người Nga đã chứng kiến và học hỏi được ở Syria – được xem là kinh nghiệm tác chiến quan trọng nhất của Nga hiện nay – thì cuộc tấn công bằng bầy đàn UAV có thể đạt được hiệu quả là gây tổn thất nghiêm trọng cho đối phương" – ông Bendett nhận định.

Dự kiến mỗi UAV Flock-93 có thể mang theo 2,5kg thuốc nổ, với hệ thống ngắm bắn cho phép đạt độ chính xác cao. Mục tiêu của chúng sẽ là xe tải và xe bọc thép hạng nặng, những loại xe này có kích cỡ đủ lớn để có thể tấn công bằng thuốc nổ từ trên không, nhưng cũng vừa đủ nhỏ và không được bảo vệ đầy đủ để thuốc nổ có thể phát huy tác dụng.

"Nga vẫn chưa trình diễn mô hình bầy đàn UAV tại triển lãm", ông Bendett cho hay, "do đó việc dự án Flock-93 sẽ bao gồm hàng chục UAV là một thông tin thú vị - chúng ta chưa từng thấy Nga hoạt động với số lượng lớn UAV như vậy, ít nhất là một cách công khai".

Tại Nga, từng có một số tổ chức như Advanced Research Foundation và ERA Technopolis tìm cách tiến hành các cuộc thử nghiệm nhỏ hơn (với số lượng chưa tới hàng chục UAV).

Học viện Zhukovsky đã vạch ra vai trò của Flock-93, trong đó đề cập rằng "nếu chiếc UAV dẫn đầu bị đối phương bắn hạ hoặc thiệt hại do các nguyên do khác thì chức năng của nó sẽ được chuyển cho một chiếc UAV khác cùng bầy. Do đó, quy trình tái cấu hình sẽ diễn ra – và cứ tiếp tục như vậy cho tới khi 2 chiếc cuối cùng thiệt hại"

Về tính tự động của hệ thống, mục tiêu của Học viện Zhukovsky là các UAV này sẽ đạt độ tự động cao hơn ở khâu tiêu diệt mục tiêu, thay vì chỉ ở hướng di chuyển. Thiết kế sẽ cho phép chúng có thể được điều khiển từ máy bay có người lái hoặc các trạm kiểm soát dưới mặt đất.

Với số lượng khổng lồ UAV và lượng thuốc nổ lớn được phân bổ cho chúng thì việc xây dựng các trạm kiểm soát do con người vận hành có vẻ là một điều cần thiết, ngay cả khi đây là một nhiệm vụ khá khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại