Iran hay Mỹ “nuôi dưỡng” khủng bố trên tuyến đường huyết mạch Trung Đông?

Hoài Giang |

Tỉnh Anbar sẽ là chiến trường chính trong tương lai. Các lực lượng do Mỹ và Iran ủy nhiệm sẽ tranh giành quyền thống trị tại khu vực hoang mạc khô cằn nhưng chiến lược này.

Ngày 14/4 tờ Muraselon dẫn nguồn AlkawtharTV đưa tin Qusai al-Anbari, Trưởng chi nhánh của Tổ chức Badr ở Tỉnh al-Anbar, Iraq cáo buộc:

"Các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đang đồn trú tại các căn cứ quân sự Ein al-Assad và al-Habaniyeh ở vùng al-Anbar, miền bắc Iraq đã sử dụng một phương thức mới để tấn công lực lượng an ninh Iraq trong khu vực.

Hoa Kỳ đang ngụy trang cho những kẻ khủng bố IS là những người chăn cừu và người dân các bộ lạc du mục để tiến hành các cuộc tấn công chống lại lực lượng an ninh và thường dân Iraq ở al-Anbar."

Ông al-Anbari nói thêm rằng các đơn vị cảnh sát al-Anbar đã theo dõi và bắt sống một nhóm khủng bố IS cải trang thành những người chăn cừu ở sa mạc Anbar, trước khi chúng tiến hành tấn công.

Iran hay Mỹ “nuôi dưỡng” khủng bố trên tuyến đường huyết mạch Trung Đông? - Ảnh 1.

Người chăn cừu Iraq.

Người đứng đầu tổ chức Badr, tỉnh al-Anbar cũng cảnh báo về các động thái đáng ngờ của lực lượng Mỹ tại sa mạc phía Tây của tỉnh và cáo buộc Hoa Kỳ đang hỗ trợ những kẻ khủng bố ẩn náu và phát triển trong khu vực.

"Quân đội Hoa Kỳ đang huấn luyện hàng trăm tên khủng bố ISIL (tên cũ của IS) ở tỉnh al-Anbar sau khi chuyển chúng từ Syria sang Iraq để chuẩn bị một vòng quay bất ổn mới ở Iraq".

Các cáo buộc của chỉ huy Badr nói trên cùng với tuyên bố hôm 13/4 của Lãnh đạo của Tổ chức Badr, Iraq là Hadi al-Amiri ủng hộ Vệ binh Cách Mạng Iran (IRGC) và bác bỏ cáo buộc là tổ chức khủng bố của Hoa Kỳ.

Tổ chức Badr được thành lập những năm 1980 trong thời gian chiến tranh Iran - Iraq. Tổ chức được cho là tập trung các cựu binh lính, sĩ quan Iraq đào ngũ và có liên kết với Iran.

Giai đoạn 2003 tới 2011 Tổ chức Badr (lúc này có tên là Lữ đoàn Badr) là một trong những nhóm nổi dậy chiến đấu chống lại các lực lượng chiếm đóng Anh - Mỹ.

Kể từ năm 2013, hàng chục nghìn chiến binh của tổ chức đã tham chiến về phía chính phủ Syria trong cuộc nội chiến vẫn đang tiếp diễn ở nước này.

Khi IS trỗi dậy năm 2014, Tổ chức Badr cùng với Kaitab Hezbollah và hàng chục nhóm dân quân khác đã thành lập một lực lượng dân quân trung thành với chính phủ có tên Đơn vị huy động nhân dân (PMU).

PMU nói chung và Tổ chức Badr nói riêng đã tham chiến trong hầu hết các trận đánh quan trọng trong các chiến dịch tại Iraq để tiêu diệt nhóm khủng bố IS.

Tổ chức Badr hiện tại là một hỗn hợp của cánh chính trị (có ghế trong quốc hội Iraq) và cánh quân sự (17 lữ đoàn và chiếm tới 2/3 lực lượng của PMU).

Tỉnh al-Anbar được cho là khu vực ẩn náu của hàng nghìn tay súng IS sau những thất bại tại Iraq và Syria. Tỉnh này có địa hình đa phần là hoang mạc nơi chỉ có các bộ lạc du mục Arab và người chăn thả gia súc sinh sống.

Tỉnh có chung đường biên giới với Tỉnh Deir Ezzor của Syria và đặc biệt là tiếp giáp với căn cứ al-Tanf nơi Lực lượng Mỹ đang huấn luyện cho các chiến binh đối lập Syria.

Iran hay Mỹ “nuôi dưỡng” khủng bố trên tuyến đường huyết mạch Trung Đông? - Ảnh 3.

Các căn cứ Mỹ dọc theo tuyến đường huyết mạch nối al-Anbar, Iraq và Deir Ezzor,Syria năm 2019.

Ngoài ra tỉnh cũng có vị trí huyết mạch để Iran có thể vận chuyển binh lính và vũ khí từ Tehran tới Syria và Lebanon, một vấn đề mà người Mỹ và Israel không bao giờ mong muốn.

Các nhà phân tích quân sự đã nhiều lần cảnh báo khu vực Tỉnh Anbar sẽ là chiến trường chính trong tương lai. Các lực lượng do Mỹ và Iran ủy nhiệm sẽ tranh giành quyền thống trị tại khu vực hoang mạc khô cằn nhưng chiến lược này.

Cuối tháng 2/2019, lực lượng an ninh Iraq được sự hỗ trợ của người dân bộ lạc du mục Tỉnh al-Anbar đã truy quét một nhóm IS trong hoang mạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại