Đàn ông cứ thế này thì... miệng ngậm cá ngựa, tai giắt cá ngựa cũng chẳng "làm ăn" gì đâu

Bác sĩ Phạm Ngọc Thắng |

Tôi có một ông anh ở Phú Quốc, xứ cá ngựa. Ông ấy thấy người ta đi săn tìm cá ngựa vàng để ngâm rượu, mà phải ngâm một cặp, liền bảo: Chả có tích sự gì đâu...

Liệu rượu có thể là tác nhân tăng hưng phấn hay không?

Tác dụng của rượu với tình dục mang giá trị tốt thì ít mà xấu thì nhiều hơn. Nam vô tửu như kỳ vô phong, tưởng như thêm một xị rượu về là hùng dũng, chiến đấu oai phong, nhưng thật ra thì ngược lại.

Các "huyền thuyết'' cho rằng uống rượu tăng hưng phấn tình dục, tăng bản lĩnh đàn ông… đều là huyền hoặc và thiếu tính thuyết phục do thiếu cơ sở khoa học.

Không thể phủ nhận, một lượng rượu nhỏ hay một cốc rượu vang đều đặn có giá trị tăng cường ham muốn và cải thiện tâm lý "chiến trận". Nhưng quá nhiều rượu sẽ gây giảm và rối loạn cuộc sống tình dục nghiêm trọng.

Rượu ảnh hưởng đến tất cả mọi thành tố tình dục: Giảm chất lượng tinh trùng, gây rối loan cử động sinh dục, rối loạn thời gian hoạt động sinh dục…

Đàn ông cứ thế này thì...  miệng ngậm cá ngựa, tai giắt cá ngựa cũng chẳng làm ăn gì đâu - Ảnh 1.

Hãy thử tính toán.

Trong cơ thể, tế bào nguyên thủy của thận, não và tinh nguyên bào là những tế bào nguyên thủy chỉ được sinh ra một lần, lớn lên và mất đi sau khi đã cháy hết mình.

Từ tinh nguyên bào đến tinh trùng trưởng thành cần nhiều yếu tố, nhiều giai đoạn. Trong đó, vai trò của hormone sinh dục nam testosterone hết sức quan trọng với sự phát triển của các cơ quan sinh sản nam như tinh hoàn và tuyến tiền liệt, đồng thời có những tác động phụ như làm tăng cơ bắp, cứng chắc xương và phát triển lông tóc, giọng nói nam giới.

Testosterone được sinh ra từ tinh hoàn, từ tuyến thượng thận. Là một sản phẩm của tuyến nội tiết, khi rượu chè nhiều, thiếu nguyên liệu chế tạo, hoàn thiện và tiết hormone vào máu là chắc chắn.

Các loại rượu nhằm tăng cường sinh dục đều có chung đích là tăng số lượng, chất lượng và duy trì nồng độ testosterone trong cơ thể. Từ đó tăng sinh tinh trùng từ tinh nguyên bào chứ hoàn toàn không tăng số lượng của tinh nguyên bào, mà số lượng này có hạn, dùng nhiều dùng ẩu thì nhanh hết, kích thích tăng nhanh rồi sẽ chóng cạn.

Uống rượu suy gan, nhọc thận, cơ thể suy yếu thì tinh trùng làm sao mà khỏe, tinh dịch lấy đâu ra mà nhiều. Uống rượu nhiều rối loạn cương dương, ông thì nhanh đến đích mà chợ chưa họp, lão thì nhất nghểu, tình dục mất cảm giác, như nhai kẹo cao su, nhạt hoách mà chẳng được tích sự gì.

Uống cho lắm vào gây giảm Testosterone, thiếu protein thì lấy đâu ra chất lượng tinh trùng, tinh dịch, lấy đâu ra tình dục tuyệt vời?.

Chưa kể, mấy ông nghiện người hôi, miệng chua loét, bố ai mà chịu các ông được, hạnh phúc ở đâu ra.

Thế còn rượu thuốc thì sao?

Các loại rượu thuốc "ông uống bà khen cả nhà hạnh phúc", dù cho có nguồn gốc động vật hay thực vật huyền thoại đều có các tác dụng kích thích tăng lượng testosterone, tăng các yếu tố vi lượng như kẽm, đồng, bổ sung các acid béo, acid amin, các vitamin, qua đó tăng chất lượng tinh binh. Đó là mặt tích cực của các loại rượu bổ.

Các loại rượu kích thích như rượu tên lửa, rượu xuyên đá, rượu rễ cau, rượu 138… còn có một tác dụng khác. Đó là tăng tưới máu đến một số bộ phận của cơ thể, tăng tụ máu đến thể hang, gây tăng cương cứng tạm thời, làm tăng ảo tưởng về sức mạnh đàn ông, nhưng thực chất không phải là vĩnh viễn và không phải vô hại.

Nhiều ông uống các loại rượu này thấy khô miệng, vàng mắt, khi "lâm xung" xong rồi rũ người mệt nhọc… chẳng qua là tăng huyết áp tạm thời, tăng bơm máu và rất hại cho ai có bệnh lý tim mạch tiềm tàng.

Lắm ông uống rượu kích thích xong rồi chiến, chết toi trên lưng ngựa lại đổ tại gió thổi!

Đàn ông cứ thế này thì...  miệng ngậm cá ngựa, tai giắt cá ngựa cũng chẳng làm ăn gì đâu - Ảnh 2.

Tôi có một ông anh ở Phú Quốc, xứ cá ngựa. Ông ấy thấy người ta đi săn tìm cá ngựa vàng để ngâm rượu, mà phải ngâm một cặp, liền bảo: Chả có tích sự gì đâu, dù có miệng nhai cá ngựa, tai giắt cá ngựa, hai tay cầm hai con cá ngựa... thì cũng vô ích, chả thêm cơm cháo gì.

Đàn ông cứ thế này thì...  miệng ngậm cá ngựa, tai giắt cá ngựa cũng chẳng làm ăn gì đâu - Ảnh 3.

Tốt nhất, cứ ăn uống điều hòa, tẩm bổ và tập thể dục thể thao đều đặn, gia đình chung thủy, cuộc sống vợ chồng an lành hạnh phúc.

Còn rượu, hãy tự cân đối, nên nhớ, lượng nhỏ rượu bổ, một hai chén hạt mít trước bữa ăn hay một cốc vang đỏ có tác dụng tăng cường tiêu hóa, kích thích thần kinh, nhiệt huyết và nhìn nhau yêu thương hơn, không những bổ cho cuộc sống lứa đôi mà còn tăng đầm ấm gia đình.

Mách nhỏ, các thức ăn có nguồn gốc từ biển như hàu, sò, cầu gai, nhím biển… cá biển ăn sống rất tốt cho sinh tinh.

Đơn giản vì biển sinh ra sự sống, trong những sản vật của biển tươi sống có đủ cả acid amin quý, acid béo hiếm, protein cần thiết và rất nhiều yếu tố vi lượng đồng, chì, kẽm, vàng… những nguyên liệu vàng cho cuộc sống con người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại