Người từng dạy trẻ tự kỷ lên tiếng "bảo vệ" các nhà báo

Độc giả Phan Xuân Hùng |

(Soha.vn) - Ý kiến phản hồi của độc giả xung quanh vấn đề vai trò của người quay clip đưa sự việc bảo mẫu bạo hành trẻ em ở cơ sở mầm non Phương Anh ra ánh sáng.

 Toàn cảnh vụ bảo mẫu BÓP CỔ, ĐÀY ĐỌA, HÀNH HẠ TRẺ EM khiến dư luận phẫn nộ

LTS: Trong thời gian qua, sự việc bảo mẫu hành hạ trẻ em ở cơ sở mầm non Phương Anh, quận Thủ Đức, TP.HCM rất được dư luận quan tâm theo dõi. BBT cũng cố gắng đăng tải nhiều bài viết với góc nhìn đa chiều từ dư luận để độc giả có cái nhìn toàn diện về sự việc và những nhân vật liên quan. Chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến đồng tình, động viên, góp ý để chúng tôi có động lực đem đến cho độc giả nhiều bài viết chất lượng hơn nữa.

Xin trích đăng một ý kiến phản hồi của độc giả dưới đây.

Kính gửi BBT báo điện tử Trí Thức trẻ

Trước hết, tôi xin hoan nghênh tinh thần của báo điện tử Trí thức trẻ đã có chuyên đề để độc giả có ý kiến đa chiều xung quanh chuyện bảo mẫu hành hạ trẻ em, sự kiện mà hầu hết các báo đã phản ánh trong thời gian qua! Trước những ý kiến trái chiều, tôi cũng muốn đóng góp vài chủ kiến của mình.

Trước khi đến với nghề truyền thông, tôi đã từng tham gia công tác dạy trẻ tự kỷ tại các trường mầm non tại TP. Hồ Chí Minh. Tôi hiểu những khó khăn nhất định của nghề giữ trẻ cũng như dạy trẻ. Đó là một nghề mang những áp lực nhất định. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta tự cho mình quyền muốn làm gì trẻ thì làm. Những hành vi các bảo mẫu đã thực hiện qua clip ở trường mầm non Phương Anh là điều không thể chấp nhận được. 

Vụ bảo hành trẻ em: Xã hội cần người biết lên tiếng trước cái xấu

Những hình ảnh bạo hành trẻ em của các bảo mẫu trường mầm non Phương Anh được ghi lại trong clip.

Tôi từng học luật, đang công tác tại một công ty truyền thông tại TP.HCM.Vì thế, tôi cũng hiểu được những khó khăn của người làm truyền thông. Để tác nghiệp được không phải chuyện dễ dàng như mọi người vẫn nghĩ. Những thước phim họ quay được thực sự có thể phải đánh đổi bằng nhiều mồ hôi và có thể bằng cả máu. Nếu họ không thực sự "nén lòng" thì thử hỏi việc này khi nào sẽ được đưa ra ánh sáng?

Thử tưởng tượng xem nếu không có người quay lại những thước phim về vụ bạo hành này, thì điều gì sẽ xảy ra? Bao nhiêu phụ huynh còn tiếp tục bị lừa dối bởi những bảo mẫu bề ngoài luôn tỏ ra yêu trẻ nhưng bên trong lại là một con quỷ dữ? Và những đứa trẻ bị bạo hành trong thời gian dài sẽ phải chịu những hậu quả gì? Di chứng để lại cho các em, nhẹ thì ảnh hưởng tâm lý, nặng thì chấn thương. Hậu quả ấy gia đình các em, xa hơn nữa là toàn xã hội sẽ phải gánh chịu.

Chỉ nhìn vào điều đó thì có thể thấy rằng cần có người lên tiếng trước cái xấu trong xã hội. Ở một góc độ nào đó, phải nhờ người đàn ông H. cũng như hai phóng viên của báo Tuổi trẻ dũng cảm tố giác những hành vi tàn bạo của những bảo mẫu thì dư luận mới biết có những sự việc như thế còn tồn tại. Đó là tiếng nói cần thiết để mỗi người chúng ta cùng đấu tranh đẩy lùi cái xấu, cùng chung tay xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Sự việc rồi đây sẽ được cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý. Tôi thiết nghĩ ai cũng cần lên tiếng. Nhưng chúng ta cần phải suy nghĩ thấu đáo vấn đề trước khi bàn luận, tránh những lời nói cảm tính thiếu suy nghĩ. Đó mới là tranh luận có văn hóa!

Xin trân trọng cảm ơn!

Video bạo hành trẻ đang khiến dư luận dậy sóng.

Kính mời quý độc giả cung cấp thông tin, hình ảnh, clip về những vụ bạo hành trẻ em. Những thông tin tốt sẽ được tòa soạn trả nhuận bút trong vòng 24h. Quý độc giả muốn bình luận, nêu ý kiến về vấn đề này, xin gõ vào ô Viết bình luận phía dưới bài báo. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại