Chưa đánh trận, đạn đã nổ toạc nòng pháo xe tăng: Quân đội Ấn Độ báo động đỏ!

Thanh Hà |

Chỉ trong vòng 5 năm, Quân đội Ấn Độ đã xảy ra 40 vụ tai nạn liên quan tới đạn pháo cỡ 125mm trên các xe tăng của nước này. Tình trạng có thể nói là đặc biệt nghiêm trọng!

Theo tờ Northlines, Quân đội Ấn Độ đang gióng lên hồi chuông báo động về chất lượng quá kém các loại đạn dược được cung cấp bởi Ordnance Factory Board (OFB).

Đây là tổ chức công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, là tập hợp của khoảng 41 nhà máy, 9 viện, 3 trung tâm tiếp thị và 4 cơ quan kiểm soát làm nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, sản xuất, thử nghiệm các hệ thống vũ khí trên không, trên biển và đất liền.

"Với cách tiếp cận kém của OFB trong việc giải quyết các vấn đề, Quân đội (Ấn Độ) đã ngừng bắn một số loại đạn tầm xa, đồng thời kiềm chế không bắn thử một số loại khác đến tầm tối đa.

Hơn 40 vụ tai nạn đã xảy ra với đạn nổ pháo cỡ 125mm được bắn từ các xe tăng trong 5 năm qua", nguồn tin cho hay.

Tương tự, Quân đội Ấn Độ đã ngừng "bắn huấn luyện" các loại đạn nổ phá cỡ 40mm của hệ thống pháo phòng không L-70 sau vụ tai nạn mới nhất hồi tháng 2/2019. Thảm kịch khiến một sĩ quan, 4 binh sĩ bị thương nặng ở thao trường Mahajan.

Cũng theo tờ báo này, giới chức quân đội phát hiện nhiều vấn đề lô đạn dược còn hạn sử dụng do OFB sản xuất.

Tình hình nghiêm trọng tới mức, ngay cả quan chức Mỹ cũng đổ lỗi do chất lượng đạn OFB khiến một khẩu pháo M772A2 bị phá hủy trong cuộc thử nghiệm tại thao trường Pokhran vào tháng 9/2017.

Hiện chưa rõ lô đạn pháo tăng 125mm gặp sự cố trong 5 năm qua là trên T-72 hay xe tăng T-90S.

Tuy nhiên có nhiều khả năng là của cả hai dòng xe vì từ lâu Ấn Độ đã tự chủ sản xuất không chỉ xe tăng mà cả đạn pháo trong nước thay vì đi nhập khẩu.

Việc tự chủ nguồn cung nhìn chung là đáng ủng hộ, tuy nhiên sẽ rất nguy hiểm nếu đó là đạn dược kém chất lượng.

Trong một trận chiến không có chỗ cho "lỗi kỹ thuật" - hãy thử tưởng tượng các xe tăng T-90 ra trận mà vừa khai hỏa thì đạn nổ trong nòng, hậu quả là binh sĩ thiệt mạng nhưng nặng nề hơn đó là tiền đề thất bại trên chiến trường.

Rõ ràng đây là vấn đề nghiêm trọng mà Quân đội Ấn Độ cũng như ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Họ nên sớm tìm ra nguyên nhân và xử lý triệt để!

Sự cố trong việc diễn tập bắn đạn thật thì không phải không có nhưng tỉ lệ tai nạn cao khủng khiếp rõ ràng là có sai sót ở đâu đó.

Xe tăng T-90S của Ấn Độ biểu diễn sức mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại