360 tên lửa Iskander san bằng Kiev nếu Ukraine dám động binh: "Chiến dịch 1 ngày" phá sản

Bảo Lam |

Theo tướng Igor Romanenko, một trong số những tiểu đoàn tên lửa Iskander của Nga vẫn đang nhằm thẳng vào Kiev với mỗi một loạt bắn có thể lên tới 360 tên lửa.

Giới quân sự Ukraine không ít lần đưa ra những tuyên bố đầy tính kích động nhằm vào Nga. Cựu tư lệnh Các lực lượng thống nhất (Ukraine), Trung tướng Sergei Naev, đã tuyên bố rằng Các lực lượng vũ trang Ukraine đã có thể giải phóng Donbass trong vòng "chưa tới một ngày".

Theo lời của ông, trong thời gian này, điều quan trọng là quân đội Ukraine phải tiến sát được tới biên giới và thiết lập phòng tuyến ở đó.

360 tên lửa Iskander san bằng Kiev nếu Ukraine dám động binh: Chiến dịch 1 ngày phá sản - Ảnh 1.

Hệ thống 9K720 Iskander của Nga.

Nguyên phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraine, trung tướng Igor Romanenko, đã bày tỏ ý kiến của mình về tính hiện thực của các tuyên bố trên.

"Tôi rất tôn trọng Trung tướng Sergei Naev. Ông ấy đã thiết lập hệ thống chỉ huy thống nhất ở các đơn vị, ông ấy cho các sĩ quan chỉ huy cấp thấp được phép tự ra quyết định bắn trả trong trường hợp nhất định.

Cuối cùng, ông ấy đã giúp giải phóng được một số lãnh thổ thuộc "vùng xám"(Donbass). Nhưng nếu ông ấy đã từng chỉ huy các lực lượng vũ trang, thì ông ấy đáng lẽ nên đưa ra những tuyên bố như thế khi còn đang lãnh đạo họ. Đó là điều thứ nhất.

Điều thứ hai, việc các đơn vị di chuyển về phía biên giới phải theo chỉ thị của tổng tư lệnh tối cao, chứ không phải chỉ huy chiến trường.

Nhưng kể cả nếu chúng ta tiến sát tới biên giới, thì điều đó có nghĩa là sự khởi đầu của một cuộc chiến tranh quy mô với Nga, kéo theo thiệt hại lớn về người.

Hơn nữa, so với năm 2014, tình thế hiện tại của chúng ta đã xấu đi. Người Nga đã thiết lập các lực lượng chiến lược ở Crimea, mà 5 năm trước đây chỉ mang ý nghĩa chiến thuật.

Ngoài ra, họ đã tổ chức các đơn vị cả ở Belarus, chuyển vũ khí tới các kho hậu cần và sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công ở tầm chiến lược từ phía bắc, mà đó là khoảng cách gần nhất từ biên giới tới thủ đô Kiev.

Họ cũng triển khai cả nhóm các tổ hợp tên lửa "Iskander" chiến thuật. Một trong số những tiểu đoàn tên lửa này vẫn nhằm thẳng vào Kiev. Có thể sẽ là một loạt bắn 360 tên lửa, mà sẽ hướng tới không chỉ thủ đô của chúng ta.

Quân đội từ thời Liên Xô nhỏ bé của chúng ta có khả năng sẽ không bao giờ thắng được quân đội hùng mạnh (Nga). Bởi vì nếu chúng ta có ít hệ thống vũ khí tối tân, thì cần phải bù đắp thiếu hụt này bằng rất nhiều binh lính hoặc các loại vũ khí cũ.

Vì thế, bên cạnh việc thừa nhận các công trạng của Tướng Naev, tôi cho rằng những tuyên bố của ông ấy là vội vàng.

Tôi không nói rằng vấn đề chỉ có thể được giải quyết bằng ngoại giao và chúng ta cần phải sẵn sàng, gia tăng tiềm lực và chờ đợi. Chúng ta cũng đã từng có lúc không thể dự đoán được rằng Liên Xô sẽ tan rã".

Lực lượng Ukraine khai hỏa ATGM vào vị trí phòng thủ của đối phương tại Donbass, tháng 3/2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại