Chủ tịch Hạ viện Nga: Không phải dầu mỏ, TT Putin mới là "lợi thế lớn nhất" của nước Nga

Hồng Anh |

Lợi thế lớn nhất giúp nước Nga tiến bước về tương lai mới không phải ai khác ngoài Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin khẳng định hôm 12/3 vừa qua.

Cụ thể, theo Moscow Times, tuyên bố trên được đưa ra sau khi nghị sĩ Hạ viện Valentina Tereshkova đề nghị sửa đổi Hiến pháp Nga để cho phép ông Putin tái tranh cử. Ngày 11/3, Hạ viện Nga đã chính thức thông qua đề xuất này.

Phát biểu trước toàn thể nghị sĩ Hạ viện hôm 12/3, ông Volodin đã kêu gọi các nghị sĩ đoàn kết, đồng lòng và hành động như những công dân ái quốc vì mục tiêu chung là củng cố sức mạnh của Nga trong tương lai, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin.

"Tổng thống Vladimir Vladimirovich Putin là nhân vật nòng cốt của Liên bang Nga. Ông ấy đã cứu lấy nước Nga trong thời điểm tồi tệ nhất và nhận lấy trách nhiệm đó cả đời", ông Volodin cho biết.

Chủ tịch Hạ viện Nga: Không phải dầu mỏ, TT Putin mới là lợi thế lớn nhất của nước Nga - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin (phải). Ảnh: Andrei Nikerichev / Moskva News Agency

Nói về dầu mỏ và khí đốt - hai thành phần quan trọng và đem lại nhiều lợi nhuận cho nền kinh tế Nga nhưng trong tuần qua đã chứng kiến giá cả sụt giảm mạnh, ông Volodin đã khẳng định rằng đối với vị thế của nước Nga trên trường quốc tế, thì ông Putin mới chính là điều quý giá nhất.

"Ngày nay, trước những thách thức và mối đe dọa hiện hữu trên thế giới, dầu mỏ và khí đốt không còn là lợi thế của chúng ta như trước", Chủ tịch Hạ viện Nga lập luận. "Như mọi người đã thấy, cả dầu mỏ và khí đốt đều có nguy cơ bị giảm giá mạnh. Lợi thế [thực sự] của chúng ta là Tổng thống Putin, và chúng ta phải bảo vệ ông ấy".

Bên cạnh đó, ông Volodin cũng bảo vệ nghị sĩ Tereshkova - người phụ nữ đầu tiên từng bay vào vũ trụ. Vị Chủ tịch Hạ viện Nga nói rằng việc chỉ trích bà Tereshkova không khác gì công kích nước Nga.

Cũng trong ngày 12/3, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận Tổng thống Putin đồng ý ủng hộ đề xuất sửa đổi Hiến pháp cho phép Tổng thống tái tranh cử, trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay "vô cùng, vô cùng hỗn loạn".

"Trong những thời điểm như hiện tại, việc có một chính phủ ổn định, đảm bảo và có tổ chức là rất quan trọng", ông Peskov trả lời các phóng viên.

Theo các quy định Hiến pháp hiện hành, ông Putin sẽ rời nhiệm sở khi nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2 liên tiếp của ông kết thúc vào năm 2024. Vị Tổng thống Nga không phản đối khả năng tranh cử nhiệm kỳ thứ 5, tuy nhiên đến nay ông vẫn chưa xác nhận việc tái tranh cử nếu Hiến pháp chính thức được sửa đổi theo đề xuất nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại