*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 13/11 (theo giờ Mỹ), truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin đảng Cộng hòa đã giành quyền kiểm soát Hạ viện. Như vậy, đảng này đã chiến thắng cả cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và lưỡng viện Quốc hội.
Đang trong cuộc phỏng vấn với nhóm thẩm định của Phó Tổng thống Kamala Harris, Tim Walz bỗng nói rằng có một điều quan trọng mà nhóm thẩm định cần biết.
Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden rút lui khỏi đường đua vào Nhà Trắng để lại một khoảng trống cho tấm vé của đảng Dân chủ, khiến đảng này phải gấp rút tìm người thay thế.
Theo Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, các nhà lập pháp sẽ bỏ phiếu thông qua các dự luật viện trợ mới cho Ukraine và Israel vào tối 20/4 tới.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông, tuy nhiên nước này sẽ đáp trả nếu công dân Mỹ bị làm hại.
Nghị sĩ đảng Cộng hoà Mike Johnson (51 tuổi) đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau nhiều tuần cơ quan này khuyết vị trí người đứng đầu.
Tại Mỹ, Đảng Cộng hòa ngày 13/10 đã chính thức đề cử Hạ nghị sỹ Jim Jordan cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Đây là lần thứ hai nội bộ đảng Cộng hòa phải bỏ phiếu để lựa chọn ứng cử viên cho vị trí này.
Đảng Cộng hoà tại Hạ viện Mỹ hôm nay (11/10) tiến hành thảo luận kín và sau đó bỏ phiếu để chọn ra ứng cử viên kế nhiệm cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị phế truất hồi tuần trước. Tuy nhiên những chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Đảng đang khiến nỗ lực này trở nên khó khăn hơn.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm trong tuần này sau khi ông làm việc với đảng Dân chủ để chính phủ Mỹ tránh rơi vào tình cảnh đóng cửa.
Reuters cho biết Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy có thể bị những nhân vật theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa "lật đổ" sau khi chính phủ Mỹ tạm thoát nguy cơ đóng cửa.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 6-4 lên án cuộc gặp giữa Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn ở bang California - Mỹ.
Ngày 18/5, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chống thù hận nhằm vào người gốc Á, hay còn được gọi là Đạo luật về Tội ác thù hận COVID-19, nhằm ngăn chặn các tội ác đối với người Mỹ gốc Á, vốn gia tăng gần đây trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát tại quốc gia này.