Mỹ khai hỏa màn trả đũa khốc liệt ở Trung Đông: Chủ tịch Hạ Viện chỉ thẳng điểm yếu

Duy Anh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Mỹ không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông, tuy nhiên nước này sẽ đáp trả nếu công dân Mỹ bị làm hại.

Phản ứng đầu tiên từ phía Mỹ

Quân đội Mỹ thông báo hôm 2/2 rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thực hiện một đợt không kích ban đầu nhằm trả đũa cuộc tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng diễn ra vào cuối tuần trước. 

Quân đội Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào hơn 85 mục tiêu ở Iraq và Syria, có liên quan tới Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng các nhóm vũ trang mà Mỹ cho là Iran hậu thuẫn. 

Trung tướng Douglas Sims, chỉ huy tác chiến của Bộ Tổng tham mưu liên quân Mỹ tin tưởng rằng các cuộc tấn công đã làm tổn hại đến khả năng quân sự của các nhóm này.

Đảng Dân chủ ca ngợi các cuộc tấn công ban đầu là phản ứng chính đáng trước động thái chết người nhằm vào quân đội Mỹ, ngay cả khi mức độ thiệt hại đối với Iraq và Syria chưa rõ ràng.

ong-biden-17069316092231056317793.webp

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại lễ đón thi thể ba lính Mỹ thiệt mạng ở căn cứ tại Jordan. Ảnh: AP

Trong gần một tuần qua, Nhà Trắng đã công khai ý định tiến hành tập kích diện rộng vào các mục tiêu liên quan đến Iran tại Iraq và Syria. Quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với truyền thông, kế hoạch tấn công đã được phê duyệt và chỉ chờ thời tiết phù hợp để thực hiện.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong một tuyên bố vào hôm 2/2 rằng phản ứng của Mỹ sẽ tiếp tục diễn ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin khẳng định: “Chúng tôi không tìm kiếm xung đột ở Trung Đông hay bất kỳ nơi nào khác, nhưng tổng thống và tôi sẽ không tha thứ cho các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ” .

Mỹ đã gửi tín hiệu trước nhiều ngày về cuộc tấn công trả đũa

Tờ báo The Hill (Mỹ) cho biết, Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden vì phản ứng trước cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ ở Jordan khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Ông Mike Johnson gọi hành động của Đồi Capitol nhằm vào Iraq và Syria là phản ứng chậm chạp.

"Cái chết của 3 lính Mỹ ở Jordan do lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn gây ra đòi hỏi một phản ứng rõ ràng và mạnh mẽ. Thật không may, chính quyền đã chờ đợi tới 1 tuần và gửi thông báo cho cả thế giới, bao gồm cả Iran, về phản ứng của mình," ông Johnson nói.

Ông cũng nhận xét thêm: "Việc gửi tín hiệu quá mức làm suy giảm khả năng của Mỹ trong việc chấm dứt hàng loạt cuộc tấn công kéo dài trong vài tháng qua."

Iran phủ nhận vai trò chỉ đạo cuộc tấn công nhằm vào căn cứ Mỹ ở Jordan.

chu-tich-ha-vien-12362710-1698314027346-1698314027447129131424.webp

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: AP

Các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa lên tiếng

Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Thượng nghị sĩ Jack Reed của Đảng Dân chủ gọi các cuộc tấn công là “một phản ứng mạnh mẽ, tương xứng” đối với một cuộc tấn công khiến 3 người Mỹ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton của Đảng Cộng hòa cho biết trên Fox News tối 2/2 rằng các cuộc tấn công của Mỹ có thể sẽ là một thành công về mặt chiến thuật nhưng ông đặt ra nghi ngờ về việc liệu chúng có đạt được bất cứ thành công chiến lược nào hay không.

"Nói một cách đơn giản, chúng ta đã để các chỉ huy Iran tại Iraq và Syria rút về nước, vì vậy tôi nghĩ chúng ta đã không đạt mục tiêu hạ được các sĩ quan chủ chốt của Tehran ở những khu vực này," ông Cotton cho hay.

Thượng nghị sĩ Roger Wicker của Đảng Cộng hòa lặp lại tuyên bố rằng chính quyền đã "dành gần một tuần theo cách hết sức nực cười để báo cho đối thủ về ý định của chúng ta và cho họ thời gian để di dời và ẩn náu."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại