*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Báo chí Mỹ đang bình luận về doanh thu từ hoạt động kinh doanh dầu khí ngày càng gia tăng của Nga.
Rác được lấy hết, chậu rửa đã cọ sạch nhưng khu vực rửa bát vẫn có mùi khó chịu.
Dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Số liệu thống kê cho thấy eo biển Hormuz vẫn hết sức căng thẳng, chỉ có 17 tàu vận tải cỡ lớn đi qua huyết mạch này trong 2 ngày cuối tuần qua.
Lượng nhiên liệu đưa ra nước ngoài của Nga thấp hơn tới 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Những khó khăn về logistics đã tạo ra mức chiết khấu đáng kể đối với dầu thô của quốc gia này.
Giá dầu đang tăng trở lại khi xung đột Trung Đông leo thang, nhưng việc đà tăng có kéo dài và tiến sát vùng đỉnh thời chiến hay không có thể phụ thuộc lớn vào một quốc gia.
Quốc gia EU này hiện cũng chưa có biện pháp cụ thể nhằm chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga.
Ngày 7/9, Nga và Triều Tiên đã khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Tumen, nối trực tiếp vùng Primorye của Nga với nước láng giềng.
Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, một tàu chở dầu Iran đã bị lực lượng Mỹ tấn công ngày 5/9 gần đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chính của nước này.
Ngành công nghiệp trụ cột của Nga đang gắp thách thức.
Nga đang chứng kiến doanh thu giảm mạnh, thấp nhất 6 tháng qua.
Tâm điểm