Chân càng dài, nguy cơ mắc ung thư ruột càng cao

Hoàng Hương |

Đàn ông sở hữu cặp chân dài 90cm có nguy cơ mắc ung thư ruột tới 91% so với những người chân ngắn hơn.

Chân dài, một khát khao cháy bỏng của không biết bao nhiêu người.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới đây, những người sở hữu cặp chân luôn được đánh giá là đẹp nhưng lại đối mặt với nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột lên tới 42% so với những người chân ngắn.

Có một giả thuyết được đặt ra là những người cao lớn có ruột dài, do đó bệnh ung thư ở những người này cũng dễ phát triển hơn.

Một giải thuyết khác là hàm lượng hormone vốn kích thích tăng trưởng chiều dài ở đôi chân, cũng là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư ruột.

Trong quá trình dậy thì, nồng độ hormone còn được gọi là "yếu tố tăng trưởng như insulin số 1" cao là tác nhân gây ra bệnh này.

Nhóm nghiên cứu thuộc Trường đại học Minnesota (Mỹ) đã khả sát các số liệu từ 14.500 tình nguyện viên tham gia vào nghiên cứu “Nguy cơ xơ vữa động mạch”. Các số liệu này liên quan tới chiều cao, chiều dài chân và tay của người tham gia.

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu trong suốt 20 năm qua, có bao nhiêu người mắc ung thư ruột. Thật bất ngờ, những người chân dài thì nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột càng cao.

Những người đàn ông có đôi chân dài nhất (trung bình 90cm) đối mặt với nguy cơ mắc bệnh lên đến 91%. Trong khi đó, người đàn ông chân ngắn (trung bình khoảng 79cm) lại có khả năng mắc bệnh thấp hơn.

Còn với phụ nữ, các con số không có sự khác biệt.

Kết quả nghiên cứu này được giới thiệu tại Cuộc họp thường niên của Hiệp hội Ung thư Mỹ và đăng trên tờ LiveScience.

* Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại