Câu chuyện hồi phục sau 3 tháng nằm liệt, phải bỏ nghề vì thoái hoá cột sống, gai đốt sống

thinga |

Do đặc thù công việc, những người chủ ghe như anh Nguyễn Văn Mạnh hầu như ai cũng bị thoái hóa cột sống, gai đốt sống do ngồi lâu và bê vác nặng. Riêng trường hợp của anh Mạnh, vì quá đau đớn, anh phải nằm liệt suốt 3 tháng trời, thậm chí tưởng phải cưa đi đôi chân.

Câu chuyện hồi phục sau 3 tháng nằm liệt, phải bỏ nghề vì thoái hoá cột sống, gai đốt sống - Ảnh 1.

Anh Mạnh tưởng phải bỏ nghề, nằm liệt vì gai đốt sống nặng

Đau lưng, thoái hóa cột sống cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh

Anh Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1966) trú tại số nhà 221 đường Ngô Quyền, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang sở hữu chiếc ghe 40 tấn chuyên chở hàng. Cuộc sống của anh gắn bó nhiều năm với sông nước và mọi thu nhập nuôi sống gia đình đều trông cả vào chiếc ghe.

"Trung bình mỗi ngày, tôi ngồi trên ghe khoảng 7 - 8 tiếng để đi giao hàng. Chiếc ghe to nhưng chạy chậm lắm, mấy tiếng mới được vài cây số. Khi không có người bốc xếp thì tôi phải làm, mỗi bao hàng cũng phải nặng tới 50 kg"- anh Mạnh kể về công việc của mình.

Mặc dù biết, nhiều người sau thời gian chạy ghe bị thoái hóa cột sống, gai đốt sống gây đau nhức, thậm chí liệt, không đi được, phải "giải nghệ", nhưng anh Mạnh vẫn phải kiên cường vật lộn với chiếc ghe, từng bao hàng trên sông nước mênh mông và chịu đựng cơn đau lưng triền miên. Tất cả chỉ vì miếng cơm manh áo hàng ngày.

Đau đớn đến không đi được và tưởng phải cưa đi đôi chân

Anh Mạnh chia sẻ, mình phải chịu đựng triệu chứng đau nhức xương khớp đã gần 2 năm nay, uống thuốc đỡ rồi lại tái phát. Đến đầu năm 2018, anh thấy nhức mỏi, đau dọc sống lưng, sưng khớp chân và không đi được. Nghĩ là bệnh thông thường, anh đi khám, châm cứu và lấy thuốc uống nhưng bệnh không hết, cơn đau trở lại.

Khi thấy cơn đau ngày càng tăng nặng, không nằm, ngồi hay đi đứng được, anh Mạnh đi châm cứu nhưng vẫn không đỡ và cơn đau lan cả xuống chân. Anh chuyển sang đi khám tại bệnh viện thì nhận chẩn đoán viêm tụ dịch khớp cổ chân 2 bên, xơ vữa mạch máu chân, thoái hóa cột sống và gai cột sống.

Mặc dù vẫn uống thuốc theo đơn nhưng buổi tối anh vẫn không ngủ được vì đau nhức như có kim chọc vào. Không chịu nổi, anh Mạnh đi khám lại và được chỉ định chụp MRI. Chuyên gia xác định anh bị thoái hóa đốt sống nặng.

Suốt thời gian điều trị, anh Mạnh nằm liệt ở nhà 3 tháng, không làm ăn được gì, kinh tế và sinh hoạt trong gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào vợ, vô cùng khó khăn.

Câu chuyện hồi phục sau 3 tháng nằm liệt, phải bỏ nghề vì thoái hoá cột sống, gai đốt sống - Ảnh 2.

Nhờ tìm thấy giải pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả, anh Mạnh đã có thể quay trở lại làm việc bình thường

Quay trở lại công việc, cuộc sống thường ngày nhờ tuân thủ đúng chỉ dẫn của bác sĩ cùng việc tìm thấy giải pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả

Bên cạnh việc tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ, uống theo đơn, anh Mạnh cũng đã may mắn tìm thấy một giải pháp hỗ trợ mang tên: TPBVSK Cốt Thoái Vương. Sau khi kết hợp sử dụng hộp đầu tiên, anh thấy lưng bớt đau, chân bớt nhức, có thể đi lại được. "Cho đến giờ tôi uống hết 6 hộp Cốt Thoái Vương, bệnh 10 phần đã giảm được 7 - 8 phần. Khớp chân không sưng đau nữa, lưng không nhức, không tê, ăn ngủ tốt", anh Mạnh chia sẻ.

Để đạt được hiệu quả cho người bị đau lưng do gai cột sống, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm như vậy là nhờ thành phần chính dầu vẹm xanh, kết hợp với nhiều dược liệu quý và các dưỡng chất khác có trong TPBVSK Cốt Thoái Vương.

Bên cạnh việc uống thuốc đều đặn theo đơn và sử dụng bổ sung TPBVSK Cốt Thoái Vương, anh Mạnh không phải kiêng khem gì, chỉ áp dụng chế độ ăn uống giảm cân để bớt gánh nặng cho cột sống. Nhờ thực hiện theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, chế độ ăn uống khoa học, cùng việc sử dụng thêm TPBVSK Cốt Thoái Vương, giờ đây, anh Mạnh đã có thể quay trở lại làm việc bình thường, cùng vợ gánh vác kinh tế gia đình.

Mời bạn lắng nghe chi tiết chia sẻ của anh Mạnh TẠI ĐÂY.

Câu chuyện hồi phục sau 3 tháng nằm liệt, phải bỏ nghề vì thoái hoá cột sống, gai đốt sống - Ảnh 3.

TPBVSK Cốt Thoái Vương với thành phần chính là dầu vẹm xanh cùng các thảo dược, dưỡng chất quý giúp cột sống khỏe mạnh hơn

Đơn vị chịu trách nhiệm phân phối sản phẩm: Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu - Aeropha

Địa chỉ: 171 phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội

Tổng đài miễn cước: 1800.6104

Chuyên gia tư vấn (Zalo/Viber): 0902.207.112

Website: https://cotthoaivuong.vn

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại