Các nước sản xuất dầu cân nhắc có nên tăng sản lượng khai thác

Trần Nga |

Các nước sản xuất dầu lửa lớn sẽ họp bàn việc có tăng sản lượng khai thác hay không do giá dầu vẫn cao.

Giữa lúc căng thẳng với Iran, ngày 19/5, các nước sản xuất dầu lửa lớn sẽ họp tại Ả Rập Saudi bàn việc có tăng sản lượng khai thác hay không do giá dầu vẫn cao.

Tháng 1 vừa qua, các nước đã bắt đầu giảm sản lượng trong thời gian 6 tháng để hỗ trợ giá dầu. Sự phối hợp hành động giữa các nước đã giúp giá dầu thô nhích lên trên thị trường toàn cầu.

Có thời điểm trong tháng 4, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng, khi Mỹ thông báo siết chặt trừng phạt Iran. Theo kế hoạch, Bộ trưởng các nước sản xuất dầu (trong đó có Ả Rập Saudi, Nga) sẽ thảo luận việc có nên duy trì cắt giảm sản lượng khai thác trong tháng 7 hay không.

Mới đây Tổng thống Donald Trump kêu gọi các nước sản xuất dầu hạ giá bằng cách tăng nguồn cung.

Tuy nhiên Ả Rập Saudi vẫn thận trọng về việc tăng sản lượng, vì muốn giám sát tác động cuả các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran trước khi ra quyết định.

Nga cũng kêu gọi các nước tăng sản lượng để Nga có thể duy trì thị phần trong bối cảnh Mỹ tăng nguồn cung cấp dầu đá phiến./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại