Ông Zelensky tuyên bố sẽ "giải phóng" Crimea, nghị sĩ Nga khuyên nhủ: Đừng vẽ thêm vấn đề cho Ukraine nữa!

Hồng Anh |

Tân Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky vừa qua tuyên bố sẽ đưa "bình minh" đến với Crimea.

Phát biểu về tương lai của bán đảo Crimea trước thềm lễ nhậm chức, tân Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết ông tin tưởng rằng bán đảo này cuối cùng rồi sẽ trở về với Ukraine, nhưng chặng đường ấy sẽ không hề ngắn ngủi, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin ngày hôm nay (18/5).

"Hôm nay (18/5) là ngày kỉ niệm 75 năm vụ trục xuất người Tatar ở Crimea. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ giải phóng quê hương của người Tartar - bán đảo Crimea. [...] Và cho dù chặng đường ấy kéo dài bao lâu đi chăng nữa, thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Hãy nhớ rằng ngay cả những đêm tối tưởng chừng bất tận cũng đều kết thúc khi bình minh lên" - tân Tổng thống Ukraine chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Người Tatar ở Crimea cùng các dân tộc đến từ nhiều nước khác như Hy Lạp, Armenia, Đức, Bulgari đã bị trục xuất khỏi Crimea trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại do bị cáo buộc tội phản quốc hoặc thuộc diện tình nghi. Hơn 183.000 người Tatar đã phải rời khỏi bán đảo này từ ngày 18/5/1944.

Tháng 3/2014, bán đảo Crimea đã chính thức sáp nhập vào Nga bất chấp sự phản đối và không công nhận của Ukraine và nhiều nước phương Tây khác. Theo TASS, vào ngày 21/4/2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kí sắc lệnh tái định cư cho những nhóm dân tộc từng bị trục xuất khỏi Crimea dưới thời Stalin.

Phản ứng trước tuyên bố trên của tân Tổng thống Ukraine, nghị sĩ Duma Quốc gia Nga Dmitry Belik đã khuyên nhủ ông Zelensky nên tập trung vào những điều thực tế, thay vì "vẽ" thêm vấn đề cho Ukraine.

"Ông Zelensky nên hiểu rằng: Màn đêm tại Sevastopol và Crimea đã kết thúc vào mùa xuân năm 2014. 'Bình minh' mà tân Tổng thống Ukraine nhắc tới trên Facebook đã tới khi những địa điểm này sáp nhập vào Nga. Chúng tôi không cần 'bình minh' nào khác nữa", ông Dmitry Belik khẳng định.

Theo vị nghị sĩ Nga, tỉ lệ cử tri ủng hộ ông Zelensky cho thấy đa số người dân Ukraine không muốn tân Tổng thống duy trì chính sách thời cựu Tổng thống Petro Poroshenko:

"Đối với hàng triệu người dân Ukraine thì vấn đề Crimea đã khép lại. Hiện giờ cái họ quan tâm hơn là xung đột ở Donbass, là chuyện thống nhất đất nước, chứ không phải là các cuộc biểu tình và hô hào khẩu hiệu trên đường phố".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại