Cả gan chọc giận Nga, phiến quân nhận ngay đòn "sấm sét": QĐ Syria chuyển bại thành thắng

Trà Khánh |

Trong chưa tới một ngày, Quân đội Syria đã tái chiếm lại hai thị trấn chiến lược ở Tây Bắc Hama, còn phiến quân thì tháo chạy trước cơn thịnh nổ của người Nga.

Theo Al-Masdar news trong một cuộc tập kích bất ngờ vào hôm qua 8/6, các tay súng Hurras Al-Deen - một nhóm phiến quân thánh chiến có liên kết với al-Qeada đã đánh bật Quân đội Syria (SAA) ra khỏi hai thị trấn chiến lược Al-Manarah và Al-Fatrah ở Tây Bắc Hama.

Các báo cáo từ chiến trường cho biết, các tay súng Hurras Al-Deen đã bất ngờ tấn công vào phòng tuyến của SAA dọc theo biên giới hành chính của hai tỉnh Hama và Idlib.

Một nguồn tin từ Quân đội Syria cho hay, Hurras Al-Deen còn nhắm tới phòng tuyến của SAA ở thị trấn Tanjarah, phía Bắc đồng bằng Al-Ghaab. Trước đà tấn công của phiến quân, pháo binh Syria gần Tanjarah đã buộc phải nổ súng đánh trả.

Tuy nhiên, sau vài giờ giao tranh, Hurras Al-Deen đã chiếm được Al-Manarah và Al-Fatrah do SAA chủ động rút khỏi hai thị trấn này.

Điều quân khủng bố không thể ngờ tới là khi SAA rút quân cũng là lúc chiến đấu cơ Nga tiến hành không kích vào một loạt vị trí của chúng trong khu vực. Trước các cuộc không kích dữ dội của Nga, phiến quân Hurras Al-Deen đành ngậm ngùi rút quân.

Quân đội Syria sau đó cũng tái chiếm lại hai thị trấn Al-Manarah và Al-Fatrah vào cuối ngày 8/6. Ngoài các cuộc không kích của Nga, SAA cũng bổ sung thêm quân tới gần Tanjarah đề phòng phiến quân tổ chức phản công trong đêm.

Theo thỏa thuận ngừng bắn 5/3, phiến quân Hurras Al-Deen đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản của lệnh ngừng bắn, do đó liên quân Nga và Syria hoàn toàn có thể sử dụng vũ lực để đáp trả các hành động khiêu khích.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Hurras Al-Deen thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào phòng tuyến của Quân đội Syria ở Tây Bắc Hama, thương vong của SAA trong các cuộc tập kích này là không hề nhỏ.

Các cuộc không kích quân khủng bố hôm qua còn cho thấy một điều là người Nga đã quyết định can thiệp giúp Quân đội Syria giữ vững phòng tuyến ở Tây Bắc Hama.

Quân cảnh Nga vượt qua một trạm kiểm soát của Mỹ ở tỉnh Al-Hasakah, Đông Bắc Syria hôm qua 8/6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại