BS Cung Đình Hoàn: Xì mũi, ngoáy mũi tưởng vô hại nhưng hậu quả ít ai ngờ tới

Ngọc Minh |

Theo bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng Cung Đình Hoàn thói quen xì mũi, ngoáy mũi có thể gây ta những tác động cơ học vỡ mạch máu, nguy hiểm.

Thói quen vô hại khiến nhiều người phải nhập viện

BS.CKII Cung Đình Hoàn, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho hay, khoảng gần một tháng nay bác sĩ tiếp nhận 2-3 ca bệnh nhân đột ngột chảy máu mũi với số lượng lớn phải nhập viện cấp cứu.

Mới đây nhất là trường hợp bệnh nhân Vũ Văn Q (sinh năm 1975 trú tại Yên Viên – Gia Lâm – Hà Nội) tới viện trong tình trạng chảy máu mũi hai bên cửa mũi trước và sau xuống họng.

Quá thăm khám, phát hiện thấy sàn và khe mũi có nhiều máu đỏ tươi, chưa quan sát được điểm chảy. Sau sơ cứu, bệnh nhân lập tức được chuyển đến phòng mổ cấp cứu.

Khai thác tiền sử bệnh nhân có bệnh lý tăng huyết áp nhưng không điều trị. Bệnh nhân còn có thói quen xì mũi mạnh nhiều do có dịch trong mũi. 2 yếu tố nguy cơ trên kết hợp với nhau khiến cho bệnh nhân bị chảy máu mũi cấp.

BS Cung Đình Hoàn: Xì mũi, ngoáy mũi tưởng vô hại nhưng hậu quả ít ai ngờ tới - Ảnh 1.

Bác sĩ Hoàn đang thực hiện can thiệp cho bệnh nhân bị chảy máy cấp.

Bệnh nhân cho biết, cách đây 2 ngày đã bị chảy máu mũi nhưng ít đã tự cầm máu tại nhà. Trước ngày vào viện mũi bệnh nhân bị chảy máu nhiều cầm không được bệnh nhân mới vào viện để cấp cứu.

Bệnh nhân Q đã được tiến hành phẫu thuật nội soi xử trí điểm chảy máu cho bệnh nhân. Bệnh nhân được tiến hành hút dịch và làm sạch khoang mũi, tìm điểm chảy.

Các bác sĩ phát hiện búi sùi ở mặt trong đuôi cuốn giữa chảy phun thành tia nhỏ. Kíp phẫu thuật đã tiến hành dùng đông điện hút đốt búi sùi để ngăn chảy máu. Sau 20 phút ca phẫu thuật diễn ra thành công, kiểm tra vết đốt đã không chảy máu, bệnh nhân được đưa về khoa điều trị và sẽ xuất viện sau ít ngày.

Theo bác sĩ Hoàn thói quen thường xuyên ngoáy mũi hay xì mũi khiến cho rất nhiều trường hợp bệnh nhân vị vỡ mạch máu trong khoang mũi và phải vào viện cấp cứu. Đã có những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng máu chảy thành dòng trước khi được can thiệp.

Ngoài mũi, xì mũi nguy hiểm ra sao?

Bác sĩ Hoàn cho biết: "Thói quen ngoáy mũi, xì mũi, cạy rỉ mũi là thói quen không tốt. Người lớn khi có dịch cảm thấy ngứa mũi có những thói quen ngoáy và xì. Hành động này sẽ tạo ra những tác động cơ học tác động vào những vách ngăn, điểm mạch nằm sâu bên trong (yếu) sẽ gây vỡ mạch và chảy máu".

Ngoài ra, thói ngoáy mũi còn dễ dàng mang vi khuẩn từ tay vào sâu bên trong khoang mũi không tốt cho đường hô hấp.

Theo bác sĩ Hoàn, trong điều kiện thời tiết hanh khô lạnh cộng với một số bệnh nội khoa như: tăng huyết áp, xơ gan, viêm mũi dị ứng,... sẽ tăng nguy cơ chảy máu mũi.

Để đảm bảo cho sức khỏe và đường hô hấp bác sĩ lưu ý người dân nên giữ ấm, điều trị ổn định bệnh nội khoa và không nên xì mũi, ngoáy mũi để hạn chế nguy cơ chảy máu mũi. Nếu có xuất hiện chảy máu nên đến ngay cơ sở y tế để được cấp cứu.

Ngoài ra, trong ăn uống cần phải lưu ý đảm bảo an toàn thực phẩm, ăn chín, uống chín, ăn uống đủ chất, đủ dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng. Ăn cân đối các nhóm dưỡng chất: tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Thực hiện vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày.

"Nếu thấy mũi có dịch, ngứa khó chịu cách an toàn là nhỏ nước muối khịt xuống họng và nhổ ra ngoài", bác sĩ Hoàn nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại