Cập nhật lúc

Thêm 9.605 ca mắc COVID-19 mới; Diễn biến mới vụ xe tải chở thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng

Tối 17/8, Bộ Y tế cho biết có 9.605 ca mắc COVID-19 mới.

Thêm 9.605 ca mắc COVID-19 mới; Diễn biến mới vụ xe tải chở thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng
28
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bắc Ninh: Điểm dịch Viettel Post Lương Tài thêm 19 ca Covid-19

    Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 17/8, toàn tỉnh ghi nhận 19 ca mắc mới liên quan đến điểm dịch Viettel Post Lương Tài. Trong đó, có 16 ca ở huyện Lương Tài, 1 ca ở huyện Gia Bình và 2 ca ở TP Bắc Ninh.

    Hiện tổng số ca mắc liên quan đến điểm dịch ở Viettel Post Lương Tài là 52 trường hợp.

    Thêm 9.605 ca mắc COVID-19 mới; Diễn biến mới vụ xe tải chở thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm ở Bắc Ninh. Ảnh: báo Bắc Ninh

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quận Ba Đình: Thông tin 'ngõ 68 Đội Cấn có 10 cháu nhỏ bị F0' là sai sự thật

    Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng "ở ngõ 68 Đội Cấn có 10 cháu nhỏ bị F0", đại diện UBND quận Ba Đình khẳng định, nội dung này là không đúng sự thật. 

    Trong ngõ này có 3 cháu bé dưới 10 tuổi là F0, không phải hơn 10 cháu như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

    Vị đại diện quận khẳng định, bên trong khu vực phong tỏa ngõ 68 phố Đội Cấn không hề có việc tụ tập đông người.


    Thông tin được dẫn từ https://dantri.com.vn/xa-hoi/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Video: CSGT lập chốt dài 50 m kiểm soát người dân Hà Nội ra đường không gây ùn tắc

    (Nguyễn Việt Hùng)

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Tỉ lệ F0 cộng đồng trong ngày 17/8 chiếm đến 72% tổng số ca mắc

    Theo cổng thông tin Covid-19 TP.HCM lúc 20h, trong hôm nay, TP xét nghiệm 15.124 mẫu, ghi nhận 3.540 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có đến 2.568 ca cộng đồng. Như vậy, tỉ lệ ca F0 cộng đồng trong ngày 17/8 chiếm đến 72% so với tổng số ca mắc (tăng 19% so với ngày 16/8).

    TP.HCM trong ngày đã cho 2.561 ca Covid-19 xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được xuất viện từ đầu mùa dịch thứ 4 (ngày 27-4) đến nay là 78.204 người.


    Thông tin được dẫn từ Tuổi trẻ https://tuoitre.vn/ngay-17-8-f...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    An Giang đã có hơn 1.000 ca Covid-19

    Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 An Giang cho biết, toàn tỉnh hôm nay ghi nhận thêm 105 ca nghi nhiễm.

    Từ ngày 15/4 đến nay, tỉnh ghi nhận 1.048 ca mắc Covid-19 (3 ca tái dương tính). Trong đó, 66 ca nhập cảnh, còn lại phát hiện trong tỉnh. Đã điều trị khỏi bệnh 276 trường hợp, đang điều trị 763 trường hợp, chuyển tuyến 2 trường hợp.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Nam thêm 11 ca Covid-19

    Hôm nay, tại tỉnh Quảng Nam ghi nhận thêm 11 ca Covid-19, trong đó có 2 ca ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây. 

    Từ ngày 18/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 285 ca Covid-19. Trong đó có 7 ca bệnh cộng đồng, 123 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 125 ca xâm nhập từ các tỉnh và 30 ca nhập cảnh.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Diễn biến mới vụ xe tải chở thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng

    Trong diễn biến mới nhất của vụ việc tài xế Lê Phúc Hậu (ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải BKD 64C-077.84 có đăng ký "luồng xanh" chở thi hài từ TP.HCM đến Bến Tre, phía cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (ở xã Phú Hưng, TP Bến Tre) đã có báo cáo.

    Theo thuật lại của báo Đồng Khởi, báo cáo của Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Phú Hưng Viên (Cơ sở hỏa thiêu Phúc Lạc Viên trực thuộc Công ty Phú Hưng Viên) nêu, cơ sở tiếp nhận tiếp nhận 30 ca hỏa táng do tài xế chở đến, chứ không phải 46 ca như thông tin một số nơi đưa.

    Ông Lê Hữu Nghĩa (Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Phú Hưng Viên) khi trả lời báo Thanh niên online cũng cho biết, sơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên tiếp nhận 30 thi hài (20 trường hợp nhiễm Covid-19). Đa số thi hài tử vong từ 2 đến 6 ngày trước.

    >> Mời xem toàn bộ bài viết tại đây: 

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 17/8: Thêm 9.605 ca mắc Covid-19

    Theo bản tin dịch Covid-19 tối 17/8 của Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 16/8 đến 18h ngày 17/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.605 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 9.595 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể tại TP. Hồ Chí Minh (3.559), Bình Dương (3.332), Long An (581), Tiền Giang (411), Đồng Nai (298), Cần Thơ (172), Đồng Tháp (170), Khánh Hòa (139), Đà Nẵng (124), Tây Ninh (88), Trà Vinh (79), Bà Rịa - Vũng Tàu (79), Vĩnh Long (76), Phú Yên (71), Hà Nội (61), Bình Thuận (55), Sóc Trăng (44); An Giang (33), Kiên Giang (31), Gia Lai (26), Đắk Lắk (24), Bắc Ninh (20), Hà Tĩnh (19), Nghệ An (16), Bình Định (12), Thanh Hóa (12), Ninh Thuận (11), Quảng Nam (11), Bến Tre (10), Quảng Ngãi (5), Quảng Trị (5), Lào Cai (4), Bạc Liêu (3), Lạng Sơn (3), Lâm Đồng (3), Bình Phước (3), Cà Mau (2), Thái Bình (1), Thái Nguyên (1), Thừa Thiên Huế (1) trong đó có 4.465 ca trong cộng đồng.  

    Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 951 ca. Tại TP. Hồ Chí Minh tăng 218 ca, Bình Dương tăng 810 ca, Long An giảm 18 ca, Tiền Giang tăng 259 ca, Đồng Nai giảm 290 ca.

    Thêm 9.605 ca mắc COVID-19 mới; Diễn biến mới vụ xe tải chở thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng - Ảnh 1.

    Xét nghiệm Covid-19 ở TP.HCM. Ảnh: Sơn Phượng

    Thêm 9.605 ca mắc COVID-19 mới; Diễn biến mới vụ xe tải chở thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng - Ảnh 2.

    Ảnh minh họa: Ngô Nhung/Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đà Nẵng ghi nhận thêm 120 ca Covid-19

    Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng chiều nay cho biết, TP ghi nhận thêm 120 ca Covid-19. Trong đó có 47 ca đã được cách ly, 44 ca cách ly tại nhà, 20 ca trong khu vực phong tỏa, 9 ca cộng đồng.

    Từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.999 ca Covid-19, đang điều trị cho 1.207 ca dương tính. 


    Thông tin được dẫn từ https://nld.com.vn/suc-khoe/da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 17/8, Hà Nội chỉ phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19, trong đó 1 ca tại khu cách ly

     Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính từ 12h đến 18h ngày 17/8, thành phố chỉ ghi nhận thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 mới. Trong đó, 1 ca tại khu cách ly còn 1 ca ghi nhận tại cộng đồng. Phân bố theo quận, huyện: Thường Tín (1), Đống Đa (1). Còn phân bố theo chùm ca bệnh thì cả 2 thuộc chùm ho sốt thứ phát.

    Như vậy từ 18h ngày 16/8 đến 18h ngày 17/8, thành phố ghi nhận tổng số 60 ca dương tính SARS-CoV-2 (sáng 17 ca, trưa 41 ca), trong đó 12 ca tại cộng đồng, 48 ca tại khu cách ly.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lâm Đồng thành lập bệnh viện dã chiến đầu tiên

    Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chiều nay đã ký quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến đầu tiên của tỉnh để điều trị bệnh nhân Covid-19, với quy mô từ 300 đến 500 giường bệnh. BV dã chiến được đặt tại Cơ sở 2, Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng (tổ 22, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng). Đây là BV dã chiến đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng từ khi dịch Covid-19 bùng phát và ngày càng diễn biến phức tạp.

    Tỉnh này đã ghi nhận có 200 ca mắc Covid-19 tính đến sáng nay.


    Thông tin được dẫn từ https://nld.com.vn/thoi-su/lam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiêm vắc xin Covid-19 cho 6.000 shipper ở Thủ Đức

    UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) hôm nay phối hợp với Sở Công thương TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho đối tượng người giao hàng - shipper.

    6.000 shipper đã được tiêm vắc xin Covid-19 tại điểm tiêm lưu động ở tại Siêu thị Mega Market An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức, người dân trong khu vực có nhu cầu cũng có thể đến để tiêm.


    Thông tin được dẫn từ https://plo.vn/suc-khoe/tp-thu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Chợ đầu mối phía Nam trở lại hoạt động từ 0h ngày 20/8

    Đại diện phường Hoàng Văn Thụ (Quận Hoàng Mai, Hà Nội) thông tin, chợ đầu mối phía Nam (chợ đầu mối Đền Lừ) được hoạt động trở lại sau thời gian phong toả phòng chống dịch.

    Ban Quản lý chợ cho biết đang lên phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch để chợ hoạt động trở lại từ 0h ngày 20/8. Hai điều kiện bắt buộc với tiểu thương là đã được tiêm một mũi vắc xin Covid-19 và có xét nghiệm PCR âm tính SARS-CoV-2.

    TP.HCM: Hơn 43.000 F0 điều trị tại nhà; Tài xế xe tải chở thi thể về Bến Tre hỏa táng bước đầu khai nhận 41 tử thi mắc COVID-19 - Ảnh 1.

    Chợ đầu mối phía Nam thời điểm phong toả. Ảnh: Trường Phong/Tiền phong

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://tienphong.vn/ha-noi-mo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tài xế xe tải chở thi thể về Bến Tre hỏa táng bước đầu khai nhận 41 tử thi mắc Covid-19

    Liên quan vụ tài xế Lê Phúc Hậu (28 tuổi, ngụ tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) chở 46 thi thể từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng, ông Trần Ngọc Tam (Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre) cho Tiền phong biết, công an đang điều tra làm rõ vụ việc. "Bước đầu tài xế khai nhận 41 tử thi mắc Covid-19. Trước mắt, địa phương giao cho cơ quan chức năng phun khử khuẩn, xác định những người cùng đi để tránh làm lây lan dịch bệnh", Chủ tịch Tam nói.

    Sáng nay, Tuổi trẻ online thông tin, bước đầu xác định tài xế xe tải lấy thi thể từ các nhà đòn. Các nhà đòn này được các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM thuê để lo mai táng cho bệnh nhân Covid-19 tử vong.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ ngày 22/7 đến nay, TP.HCM đã tiêm 3,7 triệu liều vắc xin

    Theo Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 16/8, TP đã tiêm 194.435 liều cho người dân ở 17 quận, huyện và TP Thủ Đức, đa số là vắc xin Vero Cell của Sinopharm. Tại các điểm tiêm đều diễn ra trật tự, ổn định.

    Tính từ đầu đợt tiêm thứ 5 (ngày 22/7) đến hết ngày 16/8, TP.HCM đã tiêm được 3.783.924 người, tất cả đều an toàn.


    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/tp-hcm-da-t...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bắc Ninh nâng cảnh báo chống dịch Covid-19 lên mức cao nhất

    Sau khi ghi nhận chùm ca bệnh ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản nâng cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất, sẵn sàng ứng phó khi có ca xâm nhập vào cơ sở y tế, khu công nghiệp.

    Sở Y tế chủ trì hướng dẫn việc xét nghiệm mẫu gộp bằng phương pháp RT-PCR với số lượng người nhiều nhất trong phạm vi cho phép để tiết kiệm chi phí xét nghiệm.

    Đối với người lao động đi về từ Hà Nội, không thực hiện việc đưa đón người lao động đi lại hàng ngày giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Bố trí nhân viên y tế (hoặc người đã được tập huấn) để lấy thêm mẫu test nhanh ngay tại cổng nhà máy đối với những người có nguy cơ cao (lái xe, nhân viên giao hàng, khách hàng từ tỉnh/thành khác).


    Mời xem bài gốc tại đây https://dantri.com.vn/xa-hoi/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Hơn 43.000 F0 điều trị tại nhà

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến 6h ngày 17/8, số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 43.730 người, trong đó có 17.274 trường hợp F0 mới và 26.456 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà.

    Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 13.939 người. Số trường hợp F1 đang cách ly tập trung là 3.278 trường hợp. Số trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà là 16.103 người.

    Tính đến nay, thành phố có 154.759 trường hợp mắc Covid-19 phát hiện được Bộ Y tế công bố, trong đó có 154.359 trường hợp nhiễm trong cộng đồng.

    TP.HCM: Hơn 43.000 F0 điều trị tại nhà; Điều tra tài xế chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng - Ảnh 1.

    Ảnh minh họa: Người lao động

     

     

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/44-000-f0-o...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 17/8, Hà Nội phát hiện thêm 41 ca mắc Covid-19

    Trưa 17/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h trưa nay, thành phố ghi nhận thêm 41 ca dương tính mới, trong đó, 8 ca tại cộng đồng và 33 tại khu cách ly, đều thuộc chùm ho, sốt thứ phát.

    Các quận, huyện có ca mắc mới là: Hà Đông (6), Thanh Trì (7), Đống Đa (6), Thạch Thất (5), Đông Anh (5), Thường Tín 4), Hoàn Kiếm (4), Hoàng Mai (2), Thanh Xuân (1), Ba Đình (1). 8 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng thuộc Đống Đa (5), Thanh Trì (2), Thanh Xuân (1).

    Trước đó, sáng cùng ngày, CDC Hà Nội đã thông báo ghi nhận 17 ca dương tính. Như vậy, đến trưa nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 58 ca dương tính SARS-CoV-2.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Lắk: Chùm ca Covid-19 mới tại TP Buôn Ma Thuột

    TP Buôn Ma Thuột ghi nhận một chùm ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng với 7 ca dương tính chưa rõ nguồn lây. Trước đó, TP vừa hoàn thành đợt giãn cách xã hội 21 ngày theo Chỉ thị 16. Hiện TP áp dụng Chỉ thị 15.


     

     

    Mời xem bài gốc tại đây https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tiền Giang: Phong tỏa 28.000 hộ dân TP Mỹ Tho

    TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) sẽ phong tỏa hơn 28.000 hộ dân thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, trong 10 ngày, để kiểm soát địa bàn và triển khai chiến dịch xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trên diện rộng.

    Thời gian phong tỏa được áp dụng từ 00h ngày 18/8 đối với khu vực 1, gồm phường 2, phường 3, phường 8, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, với hơn 10.300 hộ dân. Từ 00h ngày 19/8 tiếp tục phong tỏa đối với khu vực 2, gồm phường 1, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7 gần 18.000 hộ dân.

    Hà Nội thêm 17 ca COVID-19; Điều tra tài xế chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng - Ảnh 1.

    TP Mỹ Tho tiêm vắc xin Covid-19 trên diện rộng cho người dân. Ảnh: VOV

    Thông tin được dẫn từ https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội

    Sáng 17/8 là ngày thứ 2 mà 6 tổ công tác đặc biệt kiểm tra người trong nội đô Hà Nội đi vào hoạt động.

     Ghi nhận của PV, tại điểm kiểm soát của tổ công tác mang tên số 7 ở chốt Nguyễn Trãi (trước sân bóng Thượng Đình, quận Thanh Xuân) tất cả người lưu thông trên đường Nguyễn Trãi theo hướng Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở đều bị kiểm tra hành chính, các giấy tờ liên quan đến việc ra đường trong thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

    Vào thời điểm 8h30 - 9h, người tham gia giao thông đông dẫn đến hiện tượng ùn ứ.

    Hà Nội thêm 17 ca COVID-19; Điều tra tài xế chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng - Ảnh 1.

    Ảnh: Hoàng Hải

    Hà Nội thêm 17 ca COVID-19; Điều tra tài xế chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng - Ảnh 2.

    Ảnh: Hoàng Hải

    >> Mời xem toàn bộ bài viết tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tỉ lệ F0 trong cộng đồng tại TP.HCM đang tăng

    Theo Tuổi trẻ, tại buổi làm việc trực tuyến với các quận huyện và TP Thủ Đức ngày hôm qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, tỉ lệ F0 trong cộng đồng tại TP.HCM đang tăng, chiếm 53% so với tổng số ca mắc, trong khi đó trong khu phong tỏa chiếm 41%.

    Theo số liệu từ cổng thông tin Covid-19 từ ngày 14 đến sáng 17/8, số F0 được phát hiện trong cộng đồng tăng mạnh tại quận 8, 3, 1, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh...

    Hà Nội thêm 17 ca COVID-19; Điều tra tài xế chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế xét nghiệm tại quận Phú Nhuận. Ảnh: Sơn Phượng

    Hà Nội thêm 17 ca COVID-19; Điều tra tài xế chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng - Ảnh 2.

    Sản phụ F0 tại Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: Sơn Phượng

    Thông tin được dẫn từ https://tuoitre.vn/f0-trong-co...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận thêm 20 ca nhiễm

    Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trong vòng 12 giờ qua, cơ quan này đã ghi nhận thêm 20 ca nhiễm Covid-19. Trong số đó, có 8 bệnh nhân lây nhiễm từ chùm ca bệnh ở chợ đầu mối Vinh và chợ Quang Trung (TP Vinh) được phát hiện trong cộng đồng. 

    Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Nghệ An quyết định giãn cách xã hội TP Vinh theo Chỉ thị 16 kể từ 0h ngày 17/8, yêu cầu người dân "ai ở đâu ở đấy", chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết.

     

     

    Thông tin được dẫn từ https://thanhnien.vn/thoi-su/n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 17/8, Hà Nội phát hiện 17 ca mắc Covid-19, trong đó 14 ca ở khu cách ly

    Sáng 17/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 6h sáng nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 17 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 3 ca tại cộng đồng và 14 ca tại khu cách ly.

    Các ca dương tính mới thuộc chùm ho, sốt thứ phát và ở 6 quận, huyện là Thường Tín (11), Thanh Trì (2), Đống Đa (1), Hai Bà Trưng (1), Nam Từ Liêm (1), Hà Đông (1).

    Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có 2265 ca dương tính, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1224 ca, số mắc là người đã được cách ly 1041 ca.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 14,7 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm

    Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận trong nước là 279.681 ca. Trong đó có 104.203 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

    5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (152.827), Bình Dương (46.501), Long An (14.998), Đồng Nai (14.204), Bắc Giang (5.795).

    Tổng số liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm là 14.666.708 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 13.287.434 liều, tiêm mũi 2 là 1.379.274 liều.

    Bí thư Nguyễn Văn Nên: Chúng ta thèm 1 ngày không có Covid-19. Điều tra tài xế chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế theo dõi Sp02 (nồng độ ôxy trong máu) cho bệnh nhân Covid-19 tại nhà. Ảnh: Huế Xuân/Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương: 12.011 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh trong đợt dịch thứ 4

    Hôm qua, toàn tỉnh Bình Dương có 736 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay lên 12.011 người. 

    Hiện toàn tỉnh đang điều trị cho hơn 11.800 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 2.613 người có triệu chứng, 1.266 người có bệnh nền, 726 người chuyển biến nặng.

    Trong ngày 16/8, tỉnh ghi nhận 2.522 ca mắc Covid-19. Tổng số ca mắc toàn tỉnh trong đợt dịch lần thứ 4 là hơn 46.500 ca.


    Thông tin được dẫn từ http://baobinhduong.vn/ngay-16...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Nguyễn Văn Nên: "Chúng ta thèm một ngày không có Covid-19 nên phải ráng vượt qua bằng sức của mình"

    Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều 16/8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, các quận huyện và TP Thủ Đức đều có sự tự tin để triển khai kế hoạch cao điểm 30 ngày kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

    Thành phố đã chuẩn bị hệ thống điều trị, dù chưa đáp ứng được mong muốn nhưng cũng đỡ hơn trước; cần có trung tâm điều phối để các địa phương không phải gọi điện cho bí thư, chủ tịch gửi bệnh.

    TP.HCM có sự ủng hộ của toàn xã hội; người dân ủng hộ, các lực lượng trong ngoài nước hỗ trợ từ cái nhỏ đến cái lớn và đây là chỗ dựa quan trọng để thành phố vượt qua. Đặc biệt, theo ông Nên, các lực lượng tham gia chống dịch không còn e ngại bị nhiễm nữa, nhiều nơi chuẩn bị nơi cho F0, F1 ở.

    Trước các ý kiến của địa phương nêu khó khăn về lực lượng, Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ đây là khó khăn chung, các địa phương phải huy động để đảm bảo lực lượng "chiến đấu".

     

    “Chúng ta đang đi trong một cơn bão, muốn vượt qua nó thì phải vượt qua bằng sức của mình chứ không còn cách nào khác. Hơn 2 tháng rồi, chúng ta thèm một ngày không có Covid-19 nên phải ráng vượt qua bằng sức của mình”

    Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

    Bí thư Nguyễn Văn Nên: Chúng ta thèm 1 ngày không có Covid-19; Điều tra tài xế chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng - Ảnh 2.

    Xét nghiệm tầm soát Covid-19 ở quận Phú Nhuận. Ảnh: Sơn Phượng

    Thông tin được dẫn từ báo Thanh niên. Mời xem bài gốc tại đây https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điều tra tài xế chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre hỏa táng

    Công an tỉnh Bến Tre thông tin trên báo Người lao động, Công an TP Bến Tre đang điều tra xử lý về hành vi vi phạm kiểm soát lây lan dịch bệnh Covid-19 đối với tài xế Lê Phúc Hậu (SN 1992, ngụ tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

    Cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP Bến Tre) trước đó trình báo với Công an xã Phú Hưng về việc tiếp nhận 46 thi hài từ TP.HCM đưa đến cơ sở này để hợp đồng hỏa thiêu. Người chở thi hài là tài xế Lê Phúc Hậu, lái xe tải BKS 64C – 077XX.

    >> Mời xem chi tiết tại đây:

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại