Vụ xe tải chở thi hài về Bến Tre: Báo cáo của chủ cơ sở hỏa táng khác với khai báo của tài xế Hậu

PV |

Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Phú Hưng Viên khi trả lời báo Thanh niên online cho biết, sơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên tiếp nhận 30 thi hài, trong đó có 20 trường hợp nhiễm Covid-19.

Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP Bến Tre). Ảnh: Tiền phong

Nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP Bến Tre). Ảnh: Tiền phong

Trong diễn biến mới nhất của vụ việc tài xế Lê Phúc Hậu (ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải BKD 64C-077.84 có đăng ký "luồng xanh" chở thi hài từ TP.HCM đến Bến Tre, phía cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (ở xã Phú Hưng, TP Bến Tre) đã có báo cáo.

Theo thuật lại của báo Đồng Khởi, báo cáo của Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Phú Hưng Viên (Cơ sở hỏa thiêu Phúc Lạc Viên trực thuộc Công ty Phú Hưng Viên) nêu, cơ sở tiếp nhận tiếp nhận 30 ca hỏa táng do tài xế chở đến, chứ không phải 46 ca như thông tin một số nơi đưa.

 Để tránh việc thi hài nhiễm Covid-19 hỏa táng không đúng thời gian quy định, đồng thời tránh việc lây nhiễm do xe tải chở tử thi đi lòng vòng, cơ sở này đã báo cáo chính quyền. Đồng thời tiếp nhận số thi hài được chở tới.

Việc hỏa táng được tiến hành từ trưa 15/8.

"Đối với việc thiêu thi hài nhiễm SARS-CoV-2, nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên đã thực hiện việc xử lý thi hài đúng theo hướng dẫn tại Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 (thời gian thực hiện hỏa táng; vệ sinh khử khuẩn dụng cụ trang thiết bị, nhà, bề mặt; thực hiện vệ sinh môi trường theo quy định…)", báo Đồng Khởi dẫn báo cáo của Công ty cổ phần đầu tư Phú Hưng Viên.

Ông Lê Hữu Nghĩa (Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư Phú Hưng Viên) khi trả lời báo Thanh niên online cũng cho biết, sơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên tiếp nhận 30 thi hài (20 trường hợp nhiễm Covid-19). Đa số thi hài tử vong từ 2 đến 6 ngày trước.

Vụ xe tải chở thi hài về Bến Tre: Báo cáo của chủ cơ sở hỏa táng khác với khai báo của tài xế Hậu - Ảnh 1.

Đường vào cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên. Ảnh: báo Đồng Khởi

Theo Thanh niên online, ông Nghĩa kiến nghị được giới chức tỉnh cho tiếp tục tiếp nhận hỏa táng tất cả các thi hài chuyển đến, nhằm giảm tải cho địa phương khác.

Nguồn trên nêu, báo cáo của chủ cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên khác với khai báo của tài xế xe tải chở thi hài. Cụ thể, tài xế này nói từ 9h ngày 15/8 đến 0h30 phút ngày 16/8 đã chở 46 thi hài tới.

Sáng cùng ngày, trả lời Tiền phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, tài xế xe tải bước đầu "khai nhận 41 tử thi mắc Covid -19". 

Giám đốc Tán nói trên Tiền phong: "Việc hỏa táng được thực hiện tại nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên đúng quy trình, đảm bảo các quy định an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Ngành y tế cũng đã có các hướng dẫn cụ thể về việc bảo quản, vận chuyển hài cốt sau khi hỏa táng".

Trước đó, ông Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho Tuổi trẻ biết, ngành y tế tỉnh tiếp nhận thông tin tài xế xe tải chở 46 thi hài từ TP.HCM về hỏa táng.

Chủ tịch UBND TP Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, chính quyền đã tạm thời phong tỏa nhà hỏa táng Phúc Lạc Viên, đồng thời tiến hành xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 cho toàn bộ nhân viên ở đây. "Qua vụ việc này tỉnh đã chỉ đạo công an tỉnh kiểm tra ngay khu vực cửa ngõ tại các chốt kiểm soát của tỉnh nhằm ngăn chặn những trường hợp tài xế lợi dụng "luồng xanh" để xảy ra sự việc như vừa qua", ông Khánh nói với nguồn này.

Cũng theo Pháp luật TP.HCM, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh Dương Thanh Huynh nói, Sở đã rút giấy ưu tiên "luồng xanh" với chiếc xe tải mà tài xế Lê Phúc Hậu chở thi hài đi hỏa táng. Xe này được Sở cấp giấy "luồng xanh" từ ngày 1/8, đăng ký từ HTX vận tải Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh), ưu tiên vận chuyển tôm giống, thực phẩm.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại