Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội, có điểm ùn ứ, xe máy quay đầu bỏ chạy

Hoàng Hải |

Trong sáng nay, 6 tổ công tác kiểm soát người đi đường trong nội đô Hà Nội hoạt động ngày thứ 2. Tại điểm ở chốt Nguyễn Trãi xảy ra tình trạng ùn ứ.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội, có điểm ùn ứ, xe máy quay đầu bỏ chạy - Ảnh 1.

Sáng 17/8 là ngày thứ 2 mà 6 tổ công tác đặc biệt kiểm tra người trong nội đô Hà Nội đi vào hoạt động.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội, có điểm ùn ứ, xe máy quay đầu bỏ chạy - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV, tại điểm kiểm soát của tổ công tác mang tên số 7 ở chốt Nguyễn Trãi (trước sân bóng Thượng Đình, quận Thanh Xuân) tất cả người lưu thông trên đường Nguyễn Trãi theo hướng Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở đều bị kiểm tra hành chính, các giấy tờ liên quan đến việc ra đường trong thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội, có điểm ùn ứ, xe máy quay đầu bỏ chạy - Ảnh 3.

Thiếu tá Đào Phan Anh (làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát số 7) cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, 6 tổ công tác đặc biệt sẽ kiểm tra người dân lưu thông trên địa bàn nội đô Hà Nội. Ngoài việc kiểm tra người dân ra đường theo đúng quy định, còn kiểm tra, xử phạt các vi phạm về hành chính, pháp luật.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội, có điểm ùn ứ, xe máy quay đầu bỏ chạy - Ảnh 4.

Theo Thiếu tá Phan Anh, trong buổi sáng nay tại tổ công tác số 7, người dân bị kiểm tra hầu hết đều chấp hành nghiêm các quy định về tham gia giao thông. Bên cạnh đó còn nhiều người bị xử phạt về các lỗi ra đường trong trường hợp không cần thiết liên quan đến phòng, chống dịch bệnh.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội, có điểm ùn ứ, xe máy quay đầu bỏ chạy - Ảnh 5.

Tất cả các phương tiện đều được kiểm tra khi lưu thông qua tổ công tác số 7.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội, có điểm ùn ứ, xe máy quay đầu bỏ chạy - Ảnh 6.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV vào thời điểm 8h30 - 9h, người tham gia giao thông đông dẫn đến hiện tượng ùn ứ.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội, có điểm ùn ứ, xe máy quay đầu bỏ chạy - Ảnh 7.

Người tham gia giao thông xếp thành hàng đợi kiểm tra.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội, có điểm ùn ứ, xe máy quay đầu bỏ chạy - Ảnh 8.

Giao thông tại khu vực tổ công tác số 7 làm nhiệm vụ ùn ứ thời điểm 9h sáng nay.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội, có điểm ùn ứ, xe máy quay đầu bỏ chạy - Ảnh 9.

Lực lượng CSGT phải phân luồng giao thông cho các phương tiện đi qua làn trong cùng và không tiế hành kiểm tra giấy tờ.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội, có điểm ùn ứ, xe máy quay đầu bỏ chạy - Ảnh 10.

Trong sáng nay, nhiều trường hợp khi CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ liền quay đầu bỏ chạy.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội, có điểm ùn ứ, xe máy quay đầu bỏ chạy - Ảnh 11.

Được biết, mỗi tổ công tác sẽ có 15 cán bộ, chiến sỹ (đang công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) làm nhiệm vụ.

VIDEO: Tổ công tác đặc biệt xử phạt nhiều không có giấy đi đường (Nguyễn Việt Hùng)

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội, có điểm ùn ứ, xe máy quay đầu bỏ chạy - Ảnh 13.

Lực lượng CSGT căng mình phân luồng để tránh xảy ra tình trạng ùn ứ.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội, có điểm ùn ứ, xe máy quay đầu bỏ chạy - Ảnh 14.

Tại tổ công tác số 3 trên đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Chùa Láng đi Đê La Thành), các phương tiện lưu thông qua đây đều bị kiểm tra giấy tờ, đặc biệt là giấy đi đường.

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người lưu thông trong nội đô Hà Nội, có điểm ùn ứ, xe máy quay đầu bỏ chạy - Ảnh 15.

Tại tổ công tác số 3 sáng nay, một số thời điểm cũng xảy ra tình trạng ùn ứ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại