Vụ xe tải chở nhiều thi hài về Bến Tre hỏa táng: Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ làm rõ

PV |

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre thông tin trên Tri thức trực tuyến, giới chức địa phương tiếp tục làm việc với chủ cơ sở hỏa táng để truy tìm nơi tài xế nhận thi hài tại TP.HCM.

Theo Tuổi trẻ online, Bộ Tư lệnh TP.HCM sáng nay cho biết sẽ làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc phát hiện xe tải chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre để hỏa táng.

Nguồn trên cho hay, Bộ Tư lệnh TP.HCM được giao nhiệm vụ phối hợp xử lý thi hài và tro cốt bệnh nhân tử vong do Covid-19. Đơn vị đã tổ chức lực lượng điều phối hoạt động tại trung tâm hoả táng Bình Hưng Hòa được ổn định. Đồng thời tiếp nhận và bàn giao tro cốt bệnh nhân tử vong do Covid-19 đến từng gia đình đảm bảo trang trọng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bến Tre thông tin trên Dân trí, giới chức tỉnh đã chỉ đạo điều tra, làm rõ theo quy định. Liên quan thông tin tài xế chiếc xe tải có giấy ưu tiên hoạt động "luồng xanh", vị này nói: "Đây là mặt trái của xe luồng xanh, trong thời gian tới ngành chức năng nên tăng cường kiểm soát để xử lý một cách nghiêm minh, không để kẻ xấu lợi dụng chủ trương tốt đẹp của Chính phủ trong lúc dịch đang phức tạp".

Trước đó, cơ quan chức năng Bến Tre phát hiện sự việc tài xế Lê Phúc Hậu (SN 1992, ngụ tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) chở tổng cộng 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre để hỏa táng.

Ông Trần Ngọc Tam (Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre) thông tin trên Tri thức trực tuyến, trong số các thi hài thì có 41 trường hợp nhiễm Covid-19.

Ông Tam đã yêu cầu cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP Bến Tre) phun khử khuẩn và hỏa táng các thi hài theo quy định. Đồng thời, giới chức địa phương tiếp tục làm việc với chủ cơ sở hỏa táng để truy tìm nơi tài xế nhận thi hài tại TP.HCM.

Theo báo Đồng Khởi, tài xế Lê Phúc Hậu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ ngày 13/8. Thời gian Hậu chở 46 thi hài từ TP.HCM về Bến Tre là từ 9h ngày 15/8 đến 0h30 phút ngày 16/8.

Riêng trong ngày 15/8, tài xế Hậu chở 28 thi hài tới cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên. Theo lời Hậu, trong quá trình vận chuyển 18 thi hài vào buổi sáng cùng ngày, Hậu có tới 2 cơ sở hỏa táng ở tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang, nhưng đều quá tải nên tiếp tục chở về Bến Tre. Do cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên đã hỏa táng được 18 trong số 46 thi thể, nên cơ quan chức năng tiếp tục để nơi này hoàn thành việc hỏa táng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại