Bị chỉ trích dữ dội, TQ vẫn nhăm nhe đe dọa tự do hàng hải với 3 tàu đổ bộ và 30.000 quân?

Hoài Giang |

Xưởng đóng tàu Thượng Hải đang hoàn thiện tàu chiến mới nhất của TQ - tàu tấn công đổ bộ Type 075. Đây được cho là chiếc đầu tiên trong 3 chiếc thuộc lớp này.

Bị chỉ trích dữ dội, TQ vẫn nhăm nhe đe dọa tự do hàng hải với 3 tàu đổ bộ và 30.000 quân? - Ảnh 1.

Tại xưởng đóng tàu Hộ Đông-Trung Hoa của Tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc trên sông Hoàng Phố, Thượng Hải, một "gã khổng lồ" đang thành hình, đó là Tàu tấn công đổ bộ trực thăng Type 075.

Bị chỉ trích dữ dội, TQ vẫn nhăm nhe đe dọa tự do hàng hải với 3 tàu đổ bộ và 30.000 quân? - Ảnh 2.

Theo Defense News, vào thời điểm Type 075 được hạ thủy (dự kiến cuối 2019), bến dành cho tàu đổ bộ thứ 8 của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cũng đồng thời được khánh thành để hỗ trợ Type 075.

Bị chỉ trích dữ dội, TQ vẫn nhăm nhe đe dọa tự do hàng hải với 3 tàu đổ bộ và 30.000 quân? - Ảnh 3.

Bắc Kinh có hai tàu sân bay cỡ lớn, tàu Liêu Ninh (Type 001) và Type 001A. Các tàu sân bay là trung tâm của chiến lược hải quân biển sâu đang phát triển của Trung Quốc, mỗi chiếc có khả năng mang theo tới 40 máy bay cánh cố định.

Bị chỉ trích dữ dội, TQ vẫn nhăm nhe đe dọa tự do hàng hải với 3 tàu đổ bộ và 30.000 quân? - Ảnh 4.

Những bức ảnh mới trên mạng xã hội cho thấy sàn cất cánh cùng với "đảo chỉ huy" được lắp đặt khiến Type 075 đã mang hình bóng của một tàu sân bay

Bị chỉ trích dữ dội, TQ vẫn nhăm nhe đe dọa tự do hàng hải với 3 tàu đổ bộ và 30.000 quân? - Ảnh 5.

Tuy nhiên, con tàu có tải trọng 32.000 tấn này được thiết kế để là nơi xuất phát của các loại máy bay trực thăng và tàu đổ bộ, chứ không phải những máy bay J-15 hay FC-31 cánh cố định như những tàu sân bay Liêu Ninh (Type 001) hoặc Type 001A

Bị chỉ trích dữ dội, TQ vẫn nhăm nhe đe dọa tự do hàng hải với 3 tàu đổ bộ và 30.000 quân? - Ảnh 6.

Thiết kế của Type 075 khá tương đồng với các tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, có khả năng hỗ trợ một cuộc tấn công đổ bộ của hàng nghìn lính. Nó cũng có một nhà chứa máy bay với 28 trực thăng có thể triển khai tại 6 điểm trên sàn cất hạ cánh.

Bị chỉ trích dữ dội, TQ vẫn nhăm nhe đe dọa tự do hàng hải với 3 tàu đổ bộ và 30.000 quân? - Ảnh 7.

Một tàu sân bay thứ ba được gọi là Type 002 đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Giang Nam dự kiến ​​sẽ được hoàn thiện và hạ thủy vào năm 2023.

Bị chỉ trích dữ dội, TQ vẫn nhăm nhe đe dọa tự do hàng hải với 3 tàu đổ bộ và 30.000 quân? - Ảnh 8.

Tờ Sputnik trước đây đã cảnh báo về việc xuất hiện lớp tàu tấn công đổ bộ mới, có thể sẽ bao gồm 3 chiếc và là một phần của một biên đội tàu tấn công đổ bộ. Các tàu này có khả năng đe dọa nghiêm trọng khu vực tự do hàng hải trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Bị chỉ trích dữ dội, TQ vẫn nhăm nhe đe dọa tự do hàng hải với 3 tàu đổ bộ và 30.000 quân? - Ảnh 9.

Cùng với các tàu đổ bộ mới, Hải quân Trung Quốc đã lên kế hoạch tái tổ chức lại lực lượng Hải quân đánh bộ lên gấp 3 lần hiện tại, từ 2 lên 7 lữ đoàn với mục tiêu cuối cùng là quân số khoảng 30.000 lính.

Video của Tân Hoa Xã về máy bay J-15 và tàu sân bay của Trung Quốc ngày 12/4

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại