Bé 7 tháng bị sùi mào gà, cha mẹ bức xúc kể: Bà Hiền doạ không xử lý sẽ vô sinh, ung thư

Bảo Thy |

Anh Nguyễn Văn Việt – Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên cho biết con trai anh mới 7 tháng tuổi đã phải trải qua 5 lần đốt sùi mào gà mà vẫn chưa khỏi hẳn.

Bé 7 tháng tuổi 5 lần đốt sùi mào gà mà vẫn chưa khỏi hẳn

Anh Nguyễn Văn Việt – Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên là bố của một bệnh nhi đã bị sùi mào gà và điều trị tại Bệnh viện Da liễu trung ương từ tháng 5/2017 cho biết con trai anh mới 7 tháng tuổi đã phải trải qua 5 lần đốt sùi mào gà mà vẫn chưa khỏi hẳn.

Anh Việt cho biết trường hợp con anh lúc hơn 2 tháng tuổi cháu bị viêm da. Má đỏ và tróc da nên vợ và mẹ anh đưa cháu ra phòng khám của bà Hiền khám.

Bà Hiền khám cho thuốc bôi lên da và bà Hiền kiểm tra vùng kín của cháu bé. Anh Việt bức xúc "bà ý hỏi con trai hay con gái rồi tự tụt quần con em ra kiểm tra và bảo bao quy đầu bị viêm 2/3 nếu không xử lý thì sẽ bị viêm nhiễm nặng, vô sinh rồi ung thư đủ cả. Vợ em sợ quá nên đã để bà nong bao quy đầu cho con em và cho thuốc về nhà bôi, tự nong".

Bé 7 tháng bị sùi mào gà, cha mẹ bức xúc kể: Bà Hiền doạ không xử lý sẽ vô sinh, ung thư - Ảnh 1.

Phòng khám bà Hiền đã được dọn sạch tủ thuốc

Chi phí cho lần nong đó là 750 nghìn đồng và hai tháng sau con anh Việt có u nhú ở vùng kín. Anh Việt đã đến phòng khám của bà Hiền kiểm tra bà bảo không biết, do cha mẹ vệ sinh kém. 

Bao quy đầu của con anh Việt lại loét và lan rộng u hơn nên anh cho con đến bệnh viện Nhi Hưng Yên kiểm tra. Bác sĩ cũng không biết cháu bị làm sao cho thuốc về bôi không đỡ.

Anh Việt phải đưa con lên Bệnh viện Nhi trung ương. Tại đây, bác sĩ bảo cháu bị sùi mào gà chuyển sang Bệnh viện Da liễu trung ương. Anh Việt bức xúc khi cầm kết quả chẩn đoán cháu bị sùi mào gà, anh đã mang đến phòng khám của bà Hiền đối chất.

Bà Hiền chối quanh co và còn cho rằng do bố mẹ bị bệnh lây cho con rồi bảo cả làng này đang có dịch sùi mào gà. Anh Việt bức xúc "dịch thì mọi người bị chứ sao chỉ có trẻ con nong bao quy đầu nhà bà Hiền bị sùi mào gà".

Anh Việt chia sẻ về trường hợp con trai 5 tháng bị sùi mào gà

Anh Việt xót xa thương con "vợ em nó còn trẻ nó không biết nên mà bà ý cứ dọa là sợ để bà ấy làm nào ngờ mang bệnh cho con". 

Đến nay, con anh Việt 7 tháng đã điều trị sùi mào gà hơn hai tháng nay và lần đầu tiên phải phẫu thuật xử lý tổn thương mất 9 triệu đồng, còn các lần sau mỗi lần từ 3 đến 3,5 triệu đồng.

Anh Việt cho biết tuần sau lại đưa bé lên Bệnh viện Da liễu trung ương để xử lý tiếp.

Không mở phòng khám nhưng bà Hiền khám đủ thứ bệnh

Tại trạm y tế xã Dã Trạch, khi đoàn công tác của các bác sĩ Bệnh viện Da liễu trung ương đến, người dân đã đến bày tỏ bức xúc về phòng khám của bà Hiền. Theo những người dân xung quanh bà Hiền không mở phòng khám nhưng đã khám từ hơn chục năm nay. Bà Hiền khám các bệnh từ viêm mũi họng đến da liễu.

Người dân xung quanh con cái ôm đau, ho hắng đều đưa đến phòng khám của bà Hiền khám nên phòng khám rất đông. Tuy nhiên, mọi người đều không biết bà Hiền là y sĩ mà bà Hiền luôn tự quảng cáo mình là bác sĩ Nhi khoa, thuốc lấy từ Bệnh viện Nhi trung ương về.

Bé 7 tháng bị sùi mào gà, cha mẹ bức xúc kể: Bà Hiền doạ không xử lý sẽ vô sinh, ung thư - Ảnh 3.

Người dân bức xúc vì con cháu họ là nạn nhân của sùi mào gà

Chị Nguyễn Thị Hương xã Tân Dân, Dạ Trạch, Khoái Châu, Hà Nội vô cùng bức xúc khi bà Hiền cho biết bà chỉ nong tách rửa nước muối sinh lý cho các cháu chứ không dùng kéo.

Chị Hương kể khi con chị nong cắt bao quy đầu khoảng 1 tháng sau thì cháu có u sùi ở đầu dương vật. Chị đưa con đến nhà bà Hiền để xử lý và lúc đó bà Hiền đã nặn u sùi và bôi xanhmetylen. Chị Hương kể về nhà tổn thương ngày càng lan rộng hơn.

Chị lại đưa con đến để bà Hiền xử lý tiếp. Lần này, bà Hiền dùng kéo và gây tê rồi cắt sùi đó. Máu chảy rất nhiều nhưng bà sát khuẩn và lại bôi xanhmetylen tiếp và cứ cách ngày chị đưa con đến rửa và bôi thuốc nhưng ngày càng lan rộng hơn.

Chị cho con đi khám nhi, bác sĩ bảo bị sùi mào gà và giới thiệu lên Bệnh viện Da liễu trung ương. Tại đây, chị Hương gặp nhiều cháu cũng nong bao quy đầu nhà bà Hiền và đang điều trị ở đây.

Trường hợp con nhà chị Hương rất nặng, chiều 19/7, các bác sĩ phải gây mê để phẫu thuật thương tổn do sùi mào gà gây ra.

Sáng 19/7, Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng khoa Laser – chăm sóc da Bệnh viện Da liễu Trung ương đã khám cho 5 cháu trai từng nong bao quy đầu tại phòng khám bà Hiền. Bác sĩ Sơn cho biết trong 5 cháu có 3 cháu bị tổn thương sùi mào gà đã và đang điều trị.

Bác sĩ Sơn cho biết trong lúc này chỉ động viên tinh thần gia đình các cháu để theo dõi các cháu. Những cháu chưa có biểu hiện của tổn thương do sùi mào gà nếu gia đình chưa yên tâm có thể đưa đến Bệnh viện Da liễu trung ương để khám chuyên sâu xét nghiệm tìm vi rút HPV và định tuyp.

Theo bác sĩ Sơn có những trường hợp sùi mào gà ủ bệnh cả năm nên cần theo dõi nhiều hơn. Nếu trẻ bị sùi mào gà không thể điều trị dứt điểm bệnh sẽ tái phát và có thể tiến triển sang ung thư và khả năng sinh sản sau này.

Trước nỗi lo sùi mào gà ở trẻ, cha mẹ các cháu không biết cách chăm sóc có thể lây bệnh cho cộng đồng, PGS Lê Hữu Doanh – Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu trung ương cho biết đường lây của sùi mào gà ở người lớn đa phần là do lây qua con đường tình dục. Trẻ nhỏ thường mắc bệnh khi lây từ người chăm sóc trực tiếp nhiều trường hợp phát hiện lây trực tiếp từ bố mẹ.

Đặc biệt, sùi mào gà có thể lây nhiễm từ đồ dùng như khăn, đồ lót bị nhiễm HPV nếu có vết xước trên niêm mạc. Vì thế, những trẻ bị sùi mào gà bố mẹ các cháu chăm sóc cũng nên cẩn thận tránh lây nhiễm.

Bà Hiền có thực hiện việc khám, nong và rửa vệ sinh bao quy đầu, sau đó cho các cháu dùng thuốc và hẹn bệnh nhân 02 ngày đến làm vệ sinh một lần. Mỗi bệnh nhân thu từ 300.000đ đến 500.000đ.

Cơ sở không ghi chép sổ sách theo dõi nên không nắm được cụ thể số lượng bệnh nhân. Trong khi thực hiện dịch vụ kỹ thuật, bà Hiền dùng găng tay thông thường; Bà Hiền công nhận chỉ nong dính cho các cháu viêm dính bao quy đầu, không làm chích rạch bằng dụng cụ.

Đoàn kiểm tra, xác minh đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị mức xử phạt các hành vi theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế:

-Hành vi 1: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động (điều 29, khoản 6, điểm a) mức xử phạt từ 50 triệu đến 70 triệu đồng;

-Hành vi 2: Bán thuốc cho người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh ( điều 28, khoản 04, điểm a) mức xử phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng;

-Hành vi 3: Hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép ( điều 28, khoản 5, điểm c) mức xử phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng;

Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng.

Đoàn đã có biên bản giao Phòng Y tế huyện Khoái Châu, Trạm Y tế xã Dạ Trạch tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở, nếu phát hiện cơ sở hoạt động, Phòng Y tế, Trạm Y tế có trách nhiệm báo cáo, kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Về việc xác định nguyên nhân gây bệnh, Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với chặt chẽ với Bệnh viện Da Liễu Trung Ương tiến hành điều tra nguyên nhân theo chỉ đạo của Bộ Y tế để có giải pháp ngăn chặn các trường hợp tương tự trong cộng đồng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại