Anh tuyên bố có thể cùng Mỹ đánh Iran

Thiên Hà |

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt ngày 24.6 cho biết, Anh sẽ cân nhắc việc cùng Mỹ tham gia hành động quân sự chống lại Iran.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã gia tăng trong những tuần gần đây sau khi Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ và Washington tuyên bố rằng Tehran đứng sau các cuộc tấn công vào tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư.

Những bình luận của Bộ trưởng Ngoại giao của Anh được đưa ra khi Bộ trưởng phụ trách vấn đề Trung Đông của Anh, ông Andrew Murrison đã có cuộc hội đàm với chính phủ Tehran vào cuối tuần trước, nơi ông nói rõ về mối quan tâm của Anh đối với các hoạt động của Iran trong những ngày gần đây.

Ông Hunt nói rằng Anh sẽ cân nhắc can thiệp quân sự vào Iran trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, dù khẳng định muốn xoa dịu tình hình căng thẳng hiện nay.

Anh tuyên bố có thể cùng Mỹ đánh Iran - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt - Ảnh: ITV

"Chúng tôi sẽ sát cánh với Mỹ như là đồng minh mạnh nhất của chúng tôi, nhưng tất nhiên chúng tôi phải xem xét mọi yêu cầu hỗ trợ quân sự trong từng trường hợp cụ thể", ông Hunt nói với Daily Mail.

Chúng tôi muốn làm giảm tình hình căng thẳng nhưng tất nhiên chúng tôi vô cùng lo lắng", ông Hunt nói thêm.

Ông Hunt, người đang có kế hoạch để trở thành Thủ tướng Anh kế tiếp, trước đó nói rằng ông đã nói chuyện với các đối tác "thường xuyên" về cuộc khủng hoảng Iran mà ông gọi là "cực kỳ nghiêm trọng".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm 23.6 rằng ông đang tìm cách xây dựng một "liên minh toàn cầu" chống lại Iran, khẳng định Tehran là "nhà nước tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại