Anh: Nga dội tên lửa xuống Kiev để làm gián đoạn nguồn cung vũ khí phương Tây

Minh Hạnh |

Cuộc tấn công tên lửa của Nga nhằm vào Kiev hôm 5/6 có thể là động thái làm gián đoạn việc cung cấp thiết bị quân sự phương Tây cho các đơn vị tiền tuyến của Ukraine.

Bên trong xí nghiệp sửa chữa vận tải Darnytsia. Ảnh: Reuters

Bên trong xí nghiệp sửa chữa vận tải Darnytsia. Ảnh: Reuters

Một trong số các tên lửa Nga đã bị đơn vị phòng không của Ukraine đánh chặn, nhưng số còn lại đã bắn trúng “các cơ sở hạ tầng phía Bắc thủ đô Kiev”, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết hôm Chủ nhật.

Ông Vadym Denysenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine xác nhận một số mục tiêu quân sự đã bị bắn trúng.

Theo Oleksandr Kamyshin, Giám đốc điều hành công ty đường sắt quốc doanh Ukrzaliznytsia, một số tên lửa đã bắn trúng xí nghiệp sửa chữa vận tải Darnytsia. Các chuyến tàu chở khách không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công.

Anh: Nga dội tên lửa xuống Kiev để làm gián đoạn nguồn cung vũ khí phương Tây - Ảnh 1.

Khói bốc lên ở Kiev sau khi trúng tên lửa Nga ngày 5/6. Ảnh: AP


Trong báo cáo tình báo mới nhất được công bố ngày 6/6, Bộ Quốc phòng Anh cho biết vụ tấn công bằng tên lửa của Nga ở Kiev có thể là một nỗ lực nhằm làm gián đoạn việc cung cấp thiết bị quân sự của phương Tây cho các đơn vị tiền tuyến của Ukraine.

Cũng theo cơ quan này, giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở phía đông thành phố Severodonetsk, và các lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía thành phố Sloviansk ở vùng Donetsk.

Đáng chú ý, các lực lượng Nga được cho là đã chuyển nhiều khí tài phòng không đến đảo Rắn ở Biển Đen, gồm các hệ thống SA-15 và SA-22. Nhiều khả năng những vũ khí này được triển khai nhằm bảo vệ các tàu Hải quân Nga hoạt động xung quanh đảo Rắn.

Ngày 5/6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga - thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác cao tầm xa nhằm vào một nhà máy ở ngoại ô Kiev để phá hủy xe tăng T-72 và xe bọc thép khác mà các nước Đông Âu cung cấp cho Ukraine.

Ông Konashenkov không nói rõ số xe tăng này đến từ đâu, nhưng trước đó Ba Lan từng thông báo đã viện trợ xe tăng T-72 cho Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại