Ấn Độ xác nhận MiG-21 bắn hạ chiến đấu cơ F-16 của không quân Pakistan

GIA BẢO |

Không quân Ấn Độ (IAF) xác nhận một trong những máy bay MiG-21 Bison của nước này đã bắn hạ một chiến đấu cơ F-16 của Pakistan.

Tin tức vụ bắn hạ chiến đấu cơ F-16 được đưa ra 2 ngày sau khi Không quân Pakistan (PAF) tuyên bố họ đã bắn hạ hai máy bay Ấn Độ trên khu vực Kashmir đang tranh chấp, theo RT.

Hôm 28/2, Phó nguyên soái Không quân Ấn Độ RGK Kapoor cho biết, máy bay Pakistan đã bị bắn hạ sau khi xâm phạm lãnh thổ New Delhi. Ông Kapoor nói thêm, đó là một trong các máy bay Pakistan đã thả bom xuống Ấn Độ nhưng không gây thiệt hại.

Các máy bay Ấn Độ đã ném bom các mục tiêu ở vùng lãnh thổ do Pakistan kiểm soát tại Kashmir. New Delhi đã lấy lý do Islamabad đã không làm gì để trấn áp nhóm khủng bố triển khai vụ tấn công liều chết Pulwama làm 42 nhân viên an ninh Ấn Độ thiệt mạng hồi đầu tháng này.

Phản ứng lại việc này Pakistan đã bắn hạ ít nhất 1 oanh tạc cơ của Ấn Độ và bắt giữ phi công của chiếc máy bay này. Ấn Độ xác nhận tổn thất trên tuy nhiên tuyên bố cũng đã bắn hạ một máy bay Pakistan.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố ông sẽ thả phi công Abhinandan Varthaman vào ngày 1/3. Đây được coi là một hành động hướng đến hòa bình , một động thái được IAF hoan nghênh.

Hôm 27/2, chiến đấu cơ của phi công không quân Ấn Độ Abhinandan Varthaman đã bị bắn hạ trong không phận Pakistan ở vùng Kashmir. Sau khi bật ghế lái thoát khỏi máy bay, phi công này đã bị người dân địa phương tấn công và chỉ được giải cứu khi binh lính Pakistan xuất hiện.

Ấn Độ xác nhận MiG-21 bắn hạ chiến đấu cơ F-16 của không quân Pakistan - Ảnh 1.

Phi công Abhinandan Varthaman bị bắt - Ảnh: RT.


Tờ The Economist Times đưa tin, hôm 28/2, giới Ấn Độ đã công bố bằng chứng liên quan tới việc mảnh vỡ của một quả tên lửa không đối không tấn công ngoài tầm nhìn do Mỹ sản xuất.

New Delhi cho rằng quả tên lửa do một máy bay chiến đấu của Pakistan phóng đi trong cuộc đối đầu trên không hôm 27/2 tại khu vực giới tuyến kiểm soát (LoC) thuộc khu vực tranh chấp Kashmir phân chia ranh giới giữa hai nước.

Theo đó, loại vũ khí được xác định trong vụ tấn công trên là tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C-5 (AMRAAM), với tầm bắn hơn 105 km mà Không quân Pakistan (PAF) và được trang bị cho máy bay chiến đấu F-16 của nước này.

F-16 Không quân Pakistan đã triển khai tên lửa AIM-120 tại cuộc giao chiến trên không cùng tiêm kích MiG-21 Bison của Không quân Ấn Độ (IAF). Tuy nhiên, tên lửa đã không bắn được đúng mục tiêu được xác định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại