*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hiện thông tin về các vấn đề xảy ra với mẫu tiêm kích gốc Trung Quốc đang lan truyền rộng khắp trên mạng xã hội Ấn Độ.
Tiêm kích F-16 của Pakistan, chỉ bằng "một cái phẩy tay", đã phóng tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM, bắn rơi MiG-21 Ấn Độ. Su-30MKI cũng có thể gặp nguy, tướng Pakistan dọa.
Nhà sản xuất máy bay JF-17 mới đây tuyên bố có thể sản xuất một chiến đấu cơ này chỉ trong vòng 15 ngày.
Máy bay là phương tiện bay hiện đại, cao cấp, ngày nay đóng vai trò không thể thiếu trong đời sống xã hội, kinh tế và đặc biệt là quân sự.
Việc kết hợp JF-17 với CM-400AKG được xem là bước đi sáng suốt của Pakistan, bởi loại tên lửa có khả năng giúp Islamabad kìm chân tàu sân bay Ấn Độ trên Biển Ả Rập.
Máy bay chiến đấu F-16 của Pakistan đã bị rơi ở thủ đô Islamabad, theo phát ngôn viên của Không quân Pakistan (PAF).
Mặc dù J-10C đã "thu hút" sự chú ý của Không quân Pakistan, nhưng khó có khả năng Islamabad sẽ "xuống tiền" mua máy bay chiến đấu này, bất chấp sức ép từ Trung Quốc.
Máy bay quân sự của Mỹ đã buộc phải quay đầu về Muscat, Oman ngay sau khi đi vào không phận của Pakistan.
Ấn Độ xác nhận thông tin về việc sẽ mua của Nga các máy bay tiêm kích MiG-29 để trang bị cho lực lượng không quân nước này.
Sở hữu Su-30MKI có tính năng vượt trội F-16, thế nhưng việc nhanh chóng bỏ chạy rồi về chê tên lửa Nga kém cỏi là hành động lố bịch, không chịu thừa nhận thất bại của Ấn Độ.
Đầu tuần này, Ấn Độ đã công bố các hình ảnh radar mà theo New Delhi, chúng có thể chứng thực được việc Không quân Ấn Độ (IAF) đã bắn hạ chiếc F-16 của Pakistan khi không chiến.
Pakistan phủ nhận tiêm kích F-16 của mình bị bắn rơi nhưng đến hôm nay, Ấn Độ đã tung ra bằng chứng "chết người", đó là dữ liệu radar cho thấy chiếc chiến đấu cơ này bị hạ và rơi.
Tâm điểm