Al-Qaeda đe dọa ‘cuộc chiến trên mọi mặt trận’ sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan

PV |

Trong bối cảnh cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ bước sang giai đoạn mới với việc Tổng thống Joe Biden rút toàn bộ binh lính Mỹ khỏi Afghanistan, tổ chức khủng bố al-Qaeda khẳng định, cuộc chiến nhằm vào Mỹ còn lâu mới chấm dứt.

Al-Qaeda. Ảnh: Sputnik.

Al-Qaeda. Ảnh: Sputnik.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với kênh truyền hình CNN thông qua bên trung gian, một quan chức của al-Qaeda cho biết "cuộc chiến nhằm vào Mỹ sẽ được tiếp tục trên tất cả mặt trận cho tới khi nào họ [nước Mỹ] bị đánh bật ra khỏi thế giới Hồi giáo".

Tuyên bố của al-Qaeda được đưa ra đúng dịp tròn 10 năm đặc nhiệm Mỹ đột kích, tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden – kẻ chủ mưu các vụ tấn công vào nước Mỹ ngày 11/9/2001.

Nhóm khủng bố quốc tế này cho biết đang lên kế hoạch để quay trở lại sau khi các lực lượng Mỹ rời khỏi Afghanistan, thông qua việc hợp tác với lực lượng Taliban tại nước này.

Đánh giá về tuyên bố của al-Qaeda, chuyên gia phân tích khủng bố Paul Cruickshank, Tổng biên tập Tạp chí CTC Sentinel của Học viện Quốc phòng West Point cho rằng, al-Qaeda có thể đang thấy phấn chấn trước quyết định rút quân của chính quyền Mỹ.

Nhưng cũng có thể, nhóm khủng bố này đang muốn đánh lạc hướng dư luận sau các thất bại gần đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại