*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việc Mỹ rút quân ngay trong đêm và lực lượng Taliban giành thắng lợi ở nhiều nơi Afghanistan tưởng như là tình huống của kẻ bại trận, nhưng ở Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden coi đây là chiến thắng chính trị.
Trong suốt cuộc chiến dài nhất lịch sử nước Mỹ, trên 800.000 thành viên lực lượng quân sự Mỹ đã tới Afghanistan phục vụ.
Ước tính của Forbes chỉ ra rằng quân nổi dậy Taliban đã mua được 715 xe quân sự Humvee và các xe tải hạng nhẹ khác cùng hàng chục xe bọc thép và pháo hạng nặng chỉ trong vài tuần qua. Những tuyên bố này đã được củng cố bởi những hình ảnh cho thấy lực lượng an ninh Afghanistan giao nộp một lượng lớn vũ khí và thiết bị cho Taliban.
Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định rút toàn bộ binh sĩ tại Afghanistan được dự đoán có thể dẫn đến nhiều vấn đề nhức nhối gây ảnh hưởng lâu dài.
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 14/6 vừa qua, Tổng thống Séc Milos Zeman đã chỉ trích việc NATO rút quân khỏi Afghanistan.
Mỹ và các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đang tìm kiếm nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo an ninh tại sân bay Kabul của Afghanistan sau khi Washington rút quân khỏi nước này.
Bộ Quốc phòng Afghanistan ngày 2/5 thông báo giao tranh trong 24 giờ qua giữa lực lượng chính phủ với Taliban đã khiến trên 100 phiến quân thiệt mạng.
Trong bối cảnh cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ bước sang giai đoạn mới với việc Tổng thống Joe Biden rút toàn bộ binh lính Mỹ khỏi Afghanistan, tổ chức khủng bố al-Qaeda khẳng định, cuộc chiến nhằm vào Mỹ còn lâu mới chấm dứt.
Hãng tin RIA dẫn lời các chuyên gia cho biết, Mỹ không vội vàng rút quân khỏi Afghanistan, vì họ coi việc duy trì sự hiện diện của quân đội ở nước này là quan trọng trong chiến lược để kiềm chế Nga và Trung Quốc.
Trong cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa các quan chức ngoại giao Mỹ - Trung còn có sự xuất hiện của cả đại diện quân đội Trung Quốc.
Nhiều chuyên gia cho rằng kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút quân khỏi Afghanistan và Iraq trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ là bước đi có chủ đích.
Chính phủ Afghanistan vừa trả tự do cho thêm 102 tù nhân Taliban theo thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và lực lượng phiến quân hồi tháng 2.