*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong ký ức đẹp đẽ của người Mỹ, các Tổng thống sắp mãn nhiệm thường tạo mọi điều kiện cho việc tiếp quản của chính quyền mới.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden thúc giục Ukraine tăng quy mô quân đội bằng cách tuyển thêm quân và cải tổ luật động viên bắt buộc nhập ngũ với người từ 18 tuổi.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cho biết, nước này có đủ phương tiện, bao gồm cả "siêu vũ khí", để đáp trả thích đáng mọi hành động gây hấn.
Sau khi Tổng thống Biden đồng ý cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga, Điện Kremlin đã lập tức phản ứng bằng cách thông qua học thuyết hạt nhân mới và triển khai tên lửa Oreshnik nhắm vào mục tiêu Ukraine. Tình hình căng thẳng leo thang hiện nay khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại về khả năng bùng nổ một cuộc thế chiến mới.
Tuy người phát ngôn Điện Kremlin từ chối bình luận trước thông tin Nga lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tấn công Ukraine vào ngày 21/11, nhưng nguy cơ xung đột lớn hơn giữa Nga, Ukraine và các đồng minh càng lúc càng lớn.
Bước đi của Mỹ sẽ củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine trước đà tiến công của quân đội Nga, nhưng đi ngược lại chính sách do chính Tổng thống Joe Biden từng đưa ra.
Kiev đã sử dụng ATACMS chống lại quân đội Nga nhiều lần và có nhiều suy đoán rằng vũ khí này sớm được sử dụng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Ukraine dự kiến sẽ sớm bắt đầu sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất để tấn công các mục tiêu quân sự ở khu vực Kursk thuộc phía Tây nước Nga, ngay khi Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ lệnh hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa của Kiev sau nhiều tháng cân nhắc.
Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào sáng 13/11 giờ địa phương (khoảng 23h giờ Việt Nam) để gặp Tổng thống Joe Biden.
Quyết định đóng cửa Bộ Giáo dục của ông Trump trong nhiệm kỳ tới có thể gây ra nhiều rủi ro bởi cơ quan này đang thực hiện nhiều chức năng khó có thể thay thế. Ngoài ra, vẫn chưa rõ Quốc hội có chấp thuận thông qua quyết định này của ông Trump hay không.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin chưa từng điện đàm với ông Donald Trump sau khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kết thúc.
Thất bại của bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống 2024 khiến nội bộ đảng Dân chủ hỗn loạn. Hiện đang dấy lên nhiều chỉ trích về việc ai phải chịu trách nhiệm cho thất bại.
Tâm điểm