2 học sinh bị thương nặng sau tiếng nổ lớn

C. Nguyên |

Sau tiếng nổ lớn nghi do chế tạo pháo, 2 học sinh cấp 2 bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tối 22-3, một lãnh đạo UBND xã Ea Ô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ lớn khiến 2 học sinh bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, tại nhà một người dân ở thôn 8 (xã Ea Ô), một số nam sinh cấp 2 tụ tập ngồi chơi với nhau, không có người lớn ở nhà. Lúc này, 2 nam sinh lớp 8 ra trước hiên nhà của bạn để chế tạo một vật nghi là pháo.

Sau đó, những người xung quanh nghe tiếng nổ chát chúa nên vội tới kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện 2 nam sinh lớp 8 trường THCS Phan Đình Phùng bị thương nặng nằm giữa sân.

"Một nam sinh bị nổ nát cả 4 tứ chi, bị thương nặng ở phần ngực và phần bụng; nam sinh còn lại bị thương nặng ở một vùng mặt có nguy cơ hỏng một mắt. 2 nam sinh được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân gây nên vụ nổ đang được cơ quan công an vào cuộc làm rõ" - vị lãnh đạo UBND xã Ea Ô thông tin.

Được biết, vụ nổ còn làm hư hỏng cả phần mái che của sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại