1,2 triệu người tử vong mỗi năm vì bệnh ung thư nguy hiểm số 1 này

Khánh Ngọc |

Không riêng gì diễn viên trẻ Mai Phương bị ung thư phổi mà trước đó căn bệnh này đã cướp đi mạng sống của rất nhiều diễn viên, ca sĩ trong làng nghệ sĩ Việt.

Nhiều nghệ sĩ Việt mắc

Tuần vừa qua, nhiều người bàng hoàng trước thông tin diễn viên Mai Phương phải nhập viện cấp cứu vì căn bệnh ung thư phổi. “Ung thư phổi” trở thành cụm từ được nhắc tới nhiều nhất những ngày qua.

Trước đó, nhiều nghệ sĩ tài năng của làng giải trí Việt như nghệ sĩ Hán Văn Tình, nghệ sĩ Văn Hiệp, nghệ sĩ Duy Thanh, ca sĩ Minh Thuận… cũng bị cướp đi tính mạng bởi căn bệnh quái ác này.

Mới đây nhất, nghệ sĩ Lê Bình bị phát hiện ung thư phổi. Theo con út Lê Bình thì hơn 4 tháng qua, Lê Bình năm trong bệnh viện 175 (cùng khu điều trị của diễn viên Mai Phương) và đang điều trị ung thư phổi.

Theo TS. Hoàng Đình Chân – Nguyên bác sĩ Bệnh viện K Trung ương thì ung thư phổi là căn bệnh ung thư nguy hiểm đứng hàng đầu thế giới.

Căn bệnh gây ra khoảng 1,2 triệu cái chết mỗi năm trên thế giới. Hiện nay, ung thư phổi là loại ung thư nguy hiểm hàng đầu, có tỷ lệ tử vong cao nhưng lại khó phát hiện ở giai đoạn sớm.

Ung thư phổi là bệnh rất nguy hiểm bởi nó có khả năng phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc.

Căn bệnh này cũng thường không gây ra các triệu chứng ở giai đoạn đầu do bên trong phổi có nhiều khoảng trống để khối u phát triển mà chưa tạo ra áp lực vào phổi.

Đó là lý do hầu hết bệnh ung thư phổi được phát hiện khi đã ở giai đoạn tiến triển hoặc giai đoạn cuối. Trên thực tế, chỉ có khoảng gần 1/3 số bệnh nhân may mắn phát hiện bệnh ở những giai đoạn đầu.

Đôi khi, các triệu chứng mơ hồ có thể xuất hiện trong giai đoạn đầu nhưng hoàn toàn không đặc hiệu. Người bệnh thường lầm tưởng là những bệnh thông thường khác.

Ung thư phổi càng về lâu càng diễn tiến xấu hơn, đau vai đau lưng thường xuyên, thở sâu thấy nặng hơn, ho ra máu, hơi thở ngắn đi, khàn tiếng, viêm thanh quản lặp đi lặp lại, đờm dính máu, phù mặt cổ, thở khó.

Sụt cân vô cớ, không thèm ăn, hay mệt mỏi có thể là những triệu chứng báo động của bệnh ung thư phổi.

Vì hầu hết ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn rất muộn nên việc điều trị cho kết quả không khả quan.

90% liên quan đến thuốc lá

Nghiên cứu của Bệnh viện K trung ương cho thấy, 96,8% bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá.

Trong khi đó tại Việt Nam có 33 triệu người không hút thuốc nhưng thường xuyên hít phải khói thuốc tại nhà và hơn 5 triệu người trưởng thành không hút thuốc thường xuyên hít phải khói thuốc tại nơi làm việc.

Đây là vấn đề đáng lo ngại bởi hút thuốc lá thụ động gây tác hại cho sức khỏe không kém người đang hút thuốc.

Trong khói thuốc lá chứa hơn 7000 hóa chất trong đó có 69 chất gây ung thư và là nguyên nhân quan trọng gây ra hơn 25 căn bệnh như: ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư khoang miệng, ung thư da…

TS. Chân cho biết không chỉ ung thư phổi mà với các bệnh ung thư khác nếu đã ở giai đoạn cuối thì phương pháp điều trị chính là điều trị triệu chứng.

Nói một cách dễ hiểu là đau đâu chữa đấy, nếu khó thở sẽ điều trị cho bệnh nhân dễ thở hơn, nếu tràn dịch màng phổi sẽ dẫn lưu dịch màng phổi, nếu đau đầu sẽ dùng các loại thuốc chống di căn ở vùng đầu, dùng thuốc chống di căn xương nếu đau xương.

Cũng có thể điều trị hóa chất để kéo dài sự sống.

Phòng ung thư phổi bằng cách nhanh nhất đó là nói không với thuốc lá, tránh xa những nơi có khói thuốc để không là nạn nhân của thuốc lá thụ động

Triệu chứng ung thư phổi giai đoạn cuối Với một bệnh nhân ung thư phổi khi đã di căn đến phủ tạng khác thì chuyển sang gian đoạn 4- "muộn".

– Kích thước khối u trong phổi đã phát triển rất to lên đến 7cm.

- Chất lỏng có chứa tế bào ung thư đã hình thành không gian quanh phổi, dẫn đến khó thở.

- Tắc nghẽn hoặc chảy máu từ đường hô hấp lớn: Ung thư phổi phát triển gần đường hô hấp, lây lan của khối u vào đường thở có thể gây ra tắc nghẽn và chảy máu.

- Đau xương: Ung thư phổi thường lây lan đến xương ngực và xương sống. Thuốc giảm đau có thể được sử dụng kiểm soát cơn đau, nhưng đôi khi xạ trị cũng được sử dụng để giảm đau hoặc giúp ngăn ngừa gãy xương.

- Di căn lên não: triệu chứng gây nhức đầu, động kinh… do các tế bào ung thư phổi di căn lên não và ảnh hưởng trực tiếp đến các dây thần kinh.

– Tế bào ung thư di căn vào gan gây tình trạng da vàng vọt xanh xao…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại