"Yêu" sau khi uống rượu, hiểm họa khó ngờ

Vân Hồng |

Rất nhiều người không biết rằng, quan hệ tình dục ngay sau khi uống nhiều rượu bia là mối nguy hiểm lớn đối với sức khỏe, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng.

Vì sao "yêu" sau khi uống rượu lại gây nên những hiểm họa khó ngờ đối với sức khỏe?

Các bác sĩ cho rằng, sau khi uống bia rượu, thần kinh trung ương sẽ bị kích thích, não cũng bị rơi vào trạng thái say mơ màng, cơ quan sinh dục giảm đi sự nhạy cảm, nếu "yêu" lúc này là hoàn toàn không tốt cho sức khỏe.

Việc quan hệ tình dục sau khi uống rượu say là nguyên nhân dẫn đến rối loạn chức năng tình dục, xuất tinh sớm và các vấn đề về sinh lý khác.

Trong quá trình này, chất lượng tinh trùng có thể bị ảnh hưởng, số lượng giảm và nếu thụ thai sẽ gây nguy hiểm cho thế hệ tương lai.

Yêu sau khi uống rượu, hiểm họa khó ngờ - Ảnh 1.

Sau khi uống rượu say, cách tốt nhất cho sức khỏe là nghỉ ngơi (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, việc uống nhiều bia rượu sẽ làm lượng chất kích thích trong rượu tích tụ vào cơ thể, đặc biệt sẽ làm tổn hại đến gan, thận và một số bộ phận quan trọng khác.

Khi "quan hệ", các dây thần kinh cần phải làm việc cao độ trong trạng thái "lơ mơ" dễ dẫn đến chậm chạp, tắc nghẽn gây ra các bệnh liên quan đến hệ thần kinh cũng như tim mạch.

Việc "yêu" vào lúc này dễ dẫn đến co thắt mạch máu, máu lưu thông quá nhanh dẫn đến các vấn đề về huyết áp, mạch máu não. Các bác sĩ cảnh báo, trường hợp nặng có thể là nguyên nhân gây ra đột tử.

Không những thế, sau khi uống bia rượu, cảm giác ham muốn tình dục tăng cao nhưng lại ở dạng vô thức, có lúc mất kiểm soát, dẫn đến những hành động thiếu tự chủ, gây nguy hiểm cho bản thân và đối phương.

Yêu sau khi uống rượu, hiểm họa khó ngờ - Ảnh 2.

Bác sĩ khuyên rằng bạn không nên "yêu" vào lúc đã uống say (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, các bác sĩ cho rằng uống một chút rượu làm tăng nhiệt độ cơ thể, sẽ tạo cảm hứng "yêu đương" tốt hơn. Nhưng quá lạm dụng rượu thì bạn lại đang bị rơi vào trạng thái ngược lại.

Nếu duy trì thói quen "yêu" sau khi uống bia rượu say quá lâu, bạn đã vố tình làm giảm độ nhạy cảm của cơ quan sinh dục, gây suy giảm chức năng tình dục.

Cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe sau khi uống rượu chính là đi ngủ hoặc nằm nghỉ ngơi thư giãn, hạn chế tối đa việc tìm kiếm cảm xúc bằng cách "yêu" nguy hiểm này.

Để một cuộc "yêu" trở nên hoàn hảo, các bác sĩ cho rằng tốt nhất bạn nên nghỉ ngơi để "tan" rượu. Việc hiểu rõ nhu cầu của phụ nữ cũng giúp đời sống "gối chăn" của bạn thêm thuận lợi.

Các chuyên gia bật mí, phụ nữ thường thích "yêu" trong bóng tối, bởi họ muốn tự tin thể hiện mà không lo bị nhìn thấy, hoặc che đậy một số nhược điểm trên cơ thể.

*Theo MOP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại