Xung đột Nga - Ukraine: Ukraine đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Nga

Tùng Phong |

Trong khi Ukraine đáp trả hàng loạt cuộc tấn công của Nga, Israel cho biết đã sẵn sàng làm nơi tổ chức gặp mặt giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Xe tăng Ukraine tại một ngôi làng ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 18/4/2022. Ảnh: Reuters/Serhii Nuzhnenko.

Xe tăng Ukraine tại một ngôi làng ở vùng Donetsk, Ukraine ngày 18/4/2022. Ảnh: Reuters/Serhii Nuzhnenko.

rong bản cập nhật tình báo sáng 20/4, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng đợt tấn công mới của quân đội Nga tại Ukraine có mục tiêu làm gián đoạn luồng viện trợ và vũ khí của quân đội Ukraine tiến về miền đông quốc gia này.

Cuối ngày 19/4, Anh cho biết lực lượng quân đội Ukraine đã đáp trả "hàng loạt đợt tấn công" của quân Nga, giữa lúc các đợt pháo kích và tấn công tăng cao tại biên giới giữa lãnh thổ do Ukraine và lãnh thổ phe ly khai do Nga hỗ trợ ở vùng Donbas.

Theo phía Anh, "khả năng tiến triển của quân Nga tiếp tục bị tác động bởi nhiều thách thức về môi trường, hậu cần và kỹ thuật bủa vây lực lượng này từ đầu xung đột, bên cạnh sức kháng cự của lực lượng vũ trang Ukraine vốn có tinh thần chiến đấu cao".

Thêm vào đó, tuy các đợt không kích của Nga ở phía bắc Ukraine nhiều khả năng sẽ ở mức thấp sau khi quân Nga rút khỏi khu vực Kiev, Anh cho rằng vẫn còn rủi ro "không kích chính xác nhắm vào các mục tiêu ưu tiên trên khắp Ukraine".

IAEA: Ukraine khôi phục liên lạc với nhà máy Chernobyl

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông báo cơ quan quản lý năng lượng nguyên tử Ukraine đã khôi phục liên lạc trực tiếp với nhà máy điện Chernobyl, một tháng sau khi mất liên lạc do quân Nga chiếm nhà máy.

Đầu tháng 3, IAEA cho biết quá trình truyền dữ liệu từ xa từ hệ thống giám sát an toàn tại nhà máy Chernobyl cũng đã ngừng hoạt động sau khi nhà máy bị cắt điện. 4 ngày sau, điện năng tại đây được khôi phục, nhưng các cảm biến phóng xạ tự động tại Chernobyl vẫn chưa hoạt động được sau hơn một tháng.

Cơ quan quản lý năng lượng nguyên tử Ukraine vẫn nhận được thông tin gián tiếp thông qua hệ thống quản lý ngoài nhà máy, nhưng việc khôi phục đường dây liên lạc trực tiếp qua điện thoại vẫn là một bước quan trọng trong việc phục hồi hoạt động bình thường tại Chernobyl và đảm bảo an toàn cho khu vực.

Xung đột Nga - Ukraine: Ukraine đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Nga - Ảnh 2.

Dân thường tại một khu vực do quân ly khai kiểm soát ở Mariupol, ngày 19/4/2022. Ảnh: AP Photo/Alexei Alexandrov.


IAEA nói sẽ cử chuyên gia đến Chernobyl vào cuối tháng 4 để sửa chữa hệ thống giám sát, đưa thiết bị đến và đánh giá tình trạng an toàn và an ninh tại đây.

Israel sẵn sàng làm nơi tổ chức cuộc gặp giữa nguyên thủ Ukraine và Nga

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Đại sứ Israel tại Nga Alexander Ben Zvi cho biết Israel sẵn sàng làm nơi tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, tuy nói rằng 2 nguyên thủ này cần đạt được quyết định trước.

Theo ông Ben Zvi, Israel sẽ mang "vinh dự lớn" nếu có thể tổ chức đàm phán giữa 2 nguyên thủ Ukraine và Nga. Đại sứ Israel tại Nga cũng nói rằng các đoàn đàm phán Ukraine và Nga cũng có thể tổ chức họp tại Jerusalem giống như đã làm tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Na Uy gửi thêm vũ khí phòng không cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Na Uy cho biết đã gửi 100 tên lửa đất đối không Mistral cho Ukraine nhằm đáp ứng yêu cầu từ phía Ukraine. Mistral là tên lửa tầm ngắn được sử dụng từ phương tiện trên bộ, trực thăng và hệ thống phòng không vác vai (MANPADS).

Trước đó, Na Uy đã gửi cho Ukraine 2000 súng phóng lựu đạn chống tăng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Na Uy gửi nhiều loại vũ khí cho Ukraine, bao gồm tên lửa chống tàu Harpoon và hệ thống phòng thủ tên lửa NASAMS. Ông Zelensky cũng nói rằng Ukraine cần thêm vũ khí chống phương tiện bọc thép và vũ khí cho pháo binh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại