*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 30/7, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã thực hiện cuộc tấn công chính xác vào một nhà máy sản xuất UAV của Mỹ tại thủ đô Kiev của Ukraine.
Một loạt diễn biến vừa được ghi nhận tại Ukraine và nước NATO lân cận đang thu hút nhiều sự chú ý.
Đó có thể là kho báu hoặc cạm bẫy.
Ukraine đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump thuyết phục tỷ phú Elon Musk cho phép sử dụng mạng lưới Starlink trong các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Tổng thống Donald Trump đã thận trọng trong việc Mỹ có cho phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot hay không, dù trước đó ông hứa cấp phép cho Ukraine.
Nhà sáng lập Telegram Pavel Durov vừa chính thức lên tiếng vì lý do bị Nga truy nã toàn cầu và cho vào danh sách “khủng bố”.
UAV trinh sát của Ukraine sớm phát hiện lực lượng Nga và chỉ thị hỏa lực phản công.
Không quân Ukraine xác nhận một tiêm kích F-16 đã bị rơi trong lúc thực hiện nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu trên không của Nga. Phi công kịp thời nhảy dù, được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn, trong khi nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Phần lớn linh kiện được sản xuất trong năm 2023-2024, và một số ít được sản xuất trong năm 2025.
"Chúng ta đã chứng kiến chiến công không đối không đầu tiên, khi một chiếc F-16 của Ukraine bắn hạ tiêm kích Nga" - Tướng Dan Caine nói.
Quân đội Mỹ đã cảnh báo các binh sĩ tại Trung Đông không ghi hình hậu quả của các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Iran.
Cảnh sát Ba Lan cho biết họ nhận được báo cáo về một tiếng nổ lớn vào sáng sớm ngày 30/7 (giờ địa phương) gần làng Tarnawa-Kolonia, cách biên giới với Ukraine khoảng 75 km.