Xoay chuyển cán cân ở Syria, Nga đưa máy bay có trang bị vũ khí hạt nhân vào cuộc?

PV |

Nga không chỉ muốn xoay chuyển cán cân địa chính trị ở Syria mà còn nhiều hơn thế. Thứ mà Nga đang hướng tới có thể sẽ là toàn bộ Địa Trung Hải.

Ông Vladimir Putin thăm căn cứ không quân Hmeimim ở Syria vào ngày 11/9/2017.

Ông Vladimir Putin thăm căn cứ không quân Hmeimim ở Syria vào ngày 11/9/2017.

Nga được cho là đang đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển căn cứ không quân Hmeimim, ở Latakia, thuộc phía tây của Syria.

Căn cứ này đang chuẩn bị tiếp nhận các máy bay ném bom hạt nhân chiến lược như một phần trong kế hoạch tăng cường sự hiện diện của Nga ở Syria. Thông tin gây sốc này được tờ Nezavisimaya Gazeta của Nga đăng tải.

Tờ báo của Nga cho biết, Nga đang hiện đại hoá căn cứ không quân Hmeimim bằng cách xây dựng lại các đường bằng để tiếp nhận các máy bay chiến lược tầm xa, có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Đồng thời, tờ này cũng cho biết thêm, máy bay ném bom chiến lược có thể sẽ được sử dụng trong các chiến dịch tấn công “những kẻ khủng bố” và hỗ trợ phi đội Địa Trung Hải, nếu cần thiết.

Nezavisimaya Gazeta đã dẫn lời nhà phân tích người Mỹ Joseph Trevithick về hành động mới này của Nga. Theo ông Joseph Trevithick, Nga cho làm đường băng dài hơn, điều này cho phép nước này xoay chuyển cán cân địa chính trị ở Trung Đông theo hướng có lợi cho mình.

“Căn cứ Hmeimim giờ đây trở thành công cụ quan trọng đối với sự hiện diện của Nga ở Syria và đúng hơn là nước này đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng địa chính trị, quân sự của mình ở toàn bộ Địa Trung Hải”, ông Joseph Trevithick cho biết.

Máy bay ném bom được trang bị thêm tên lửa có cánh, phóng từ căn cứ không quân Hmeimim có thể sẽ gây nguy hiểm cho các mục tiêu ở Châu Âu và tấn công hải quân của đối phương trong trường hợp có xung đột xảy ra.

Theo nhà phân tích người Mỹ, các máy bay này cũng có thể ứng phó hiệu quả hơn với các cuộc khủng hoảng và tình huống bất ngờ xảy ra ở Trung Đông và Bắc Phi.

Năm ngoái, chính quyền Syria đã đồng ý trao thêm đất và vùng biển ven biển cho Nga để mở rộng căn cứ không quân tại Hmeimim, Reuters đưa tin vào thời điểm đó.

Thoả thuận được đại diện 2 nước ký vào ngày 21/7 và có hiệu lực vào ngày 30/7. Thoả thuận này liên quan đến khu vực đất liền và biển gần tỉnh Latakia, nơi đặt căn cứ không quân.

Nga hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Bashar Al-Assad kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Syria vào năm 2011. Tháng 9/2015, Nga tham gia quân sự trực tiếp vào cuộc nội chiến và làm thay đổi cán cân ở đất nước Trung Đông này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại