Xe lao xuống vực: Gốc cây cổ thụ đã cứu mạng 41 người?

Y.Dương |

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị vướng vào một gốc cây. Một hành khách cho rằng, đó là điều may mắn nhất vì nhờ có cây này nên xe khách đã không tiếp tục lao xuống dưới.

Theo báo giới trong nước, khoảng 8h30 tối 23/6, công tác cứu hộ tại hiện trường vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Lò Xo (giáp ranh giữa huyện Đăk Glei, Kon Tum và Phước Sơn, Quảng Nam) tạm thời dừng lại và sẽ được khẩn trương thực hiện vào sáng nay (24/6).

Được biết, chiếc xe gặp nạn này đã lộn 2 vòng rồi vướng vào gốc một gốc cây cổ thụ. Hiện trường vụ việc cho thấy, xe nằm chênh vênh ở địa hình dốc hiểm trở.

41 trên tổng số 42 người trên xe đã may mắn thoát nạn, nhiều người trong số đó khi kể lại sự việc vẫn không thể tin mình còn có thể sống.

Anh Hoàng Văn Hải (quê Ninh Bình, hành khách trên xe) thông tin trên một tờ báo, điều may mắn nhất là sau khi lộn 2 vòng, chiếc xe khách đã được chặn lại bởi gốc cây cổ thụ.

Anh nhấn mạnh, nếu không có gốc cây này, có lẽ xe đã lao xuống tận chân núi và tính mạng các hành khách sẽ gặp nguy hiểm.

Trong một diễn biến khác, báo Giao thông dẫn lời Sở Giao thông vận tải Đắk Nông cho biết, Sở này đã mất tín hiệu của xe khách vào thời điểm gặp nạn. Trước khi xảy ra tai nạn, có đến 270km nhà mạng không thể kết nối đường với thiết bị giám sát hành trình của xe.

"Từ thời điểm xe khách xuất phát từ Đắk Nông vào khoảng 1h sáng 23/6, đến 7h46 phút, kiểm soát qua mạng cho thấy xe khách này đang chạy qua xã Hòa Phú (Chư Pắh, Gia Lai) với tốc độ 63km/h.

Tuy nhiên, từ đó đến khi xảy ra TNGT, hệ thống mạng không còn nhận được tín hiệu của thiết bị giám sát hành trình của xe khách này", đây là thông tin trên Báo Giao thông.

(Ảnh: Báo Quảng Nam)
(Ảnh: Báo Quảng Nam)

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, chiếc xe khách gặp nạn được sản xuất năm 2006, nhập từ Hà Quốc với thiết kế ghế ngồi, sau đó được chủ xe đổi thiết kế thành xe giường nằm 2 tầng.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe này được kiểm định lần gần nhất vào ngày 8/1/2015 (do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 4702D -Đắk Lắk thực hiện) và có hạn kiểm định đến 7-7-2015.

Trước vụ tai nạn này, Cục Đăng kiểm Việt Nam giao giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 9201S - Quảng Nam phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương để làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Lực lượng chức năng cứu hộ xe gặp nạn. (Ảnh: Lê Trung/ Tuổi Trẻ)

Tờ Vietnam+ thông tin, nạn nhân tử vong được xác định là Vũ Văn Nam (49 tuổi, ở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Ngoài ra, có 2 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch và 7 người khác bị thương nặng được chuyển về Bệnh viện Phước Sơn cấp cứu.

> Mời xem clip hiện trường vụ tai nạn (Nguồn: Quảng Nam Online)

 

Lời kể kinh hoàng của hành khách trên xe khách gặp nạn

Anh Tống Quảng Trị (SN 1983, quê Ninh Bình): “Trong lúc đang ngủ thì bỗng nghe tiếng tài xế hô hoán “Xe mất thắng”.

Nhiều hành khách nằm ở giường tầng hai hoảng loạn nhảy xuống tầng một. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe nhào lộn 2 vòng và rơi xuống vực cách 30 mét”.

Ông Nguyễn Tiến Vân (quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh): "Khi xe lao xuống vực, tôi chỉ kịp choàng dậy, thấy người bị nhấc bổng rồi ném tung lên, đảo lộn mấy vòng, rồi bất tỉnh".

Hành khách Hoàng Văn Hải (quê Nam Định): “Đến đoạn đường này khi vào cua thì xe mất thắng, xe mất lái trên đường và tích tắc sau thì xe lao xuống vực. Rất may mắn tôi không bị gì và đã chui ra khỏi xe cứu mọi người”.

Ông Nguyễn Văn Ban (quê Kon Tum): "Tôi đang mơ màng ngủ vì vừa ngấm thuốc chống say tàu xe thì nghe tiếng tài xế la hét.

Nhìn ra ngoài tôi thấy xe quệt vào taluy ven đường tóe lửa. Tài xế cố đánh lái mạnh vào taluy để giảm tốc độ nhưng xe vẫn lao nhanh xuống vực".

(Theo Quảng Nam Online/Tiền Phong/VOV/Zing)

Như đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng12h trưa 23/6. Chiếc xe khách gặp nạn mang BKS 48B-000.16 do tài xế Lê Quang Huấn (39 tuổi, ngụ tại TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng từ tỉnh Kon Tum về Quảng Nam.

Khi đến km 1409+100 thì bất ngờ tông vào lan can bên đường sau đó lật nhào xuống vực sâu gần 50 m. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 42 người.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại