Đề nghị phiên quân hàm đại úy cho chiến sĩ cảnh sát biển hi sinh

Y.Dương |

Thượng úy Phạm Văn Huy (cán bộ phòng trinh sát Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1) đã hi sinh khi làm nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển thuộc huyện đảo Cát Hải, TP Hải Phòng.

Theo thông tin trên tờ Cảnh sát biển Việt Nam, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thưởng một bậc lương và phiên quân hàm đại úy cho thượng úy Phạm Văn Huy.

Trước đó, tờ Tuổi Trẻ đưa tin, khi cùng đội tuần tra áp sát, lên tàu chở dầu có nhiều nghi vấn vi phạm để kiểm tra vào tối 20/6, thượng úy Huy bị ngã xuống biển và mất tích.

Chiều 22/6, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 đã tìm thấy thi thể thượng úy Huy và đưa về quê ở huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) để lo hậu sự.

Theo báo giới trong nước, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã gửi vòng hoa viếng và chia buồn cùng gia đình chiến sĩ hi sinh.

 Theo thông tin trên tờ Tuổi Trẻ, chiến sĩ Huy là con thứ trong gia đình có bốn anh chị em.

Vợ anh từ lúc nghe tin chồng mất tích đã khóc ngất không thành tiếng. Con gái lớn của vợ chồng chị mới 6 tuổi, bé gái thứ hai mới sinh được 6 tháng.

Con của anh Huy trong vòng tay người cô ruột tại đám tang. Ảnh: Tiến Thắng/ Tuổi Trẻ
Con của anh Huy trong vòng tay người cô ruột tại đám tang. Ảnh: Tiến Thắng/ Tuổi Trẻ

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại