Hàng nghìn người về dự lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh

H.Đan - H.Sơn |

Ông Phạm Anh Tuấn (Phó Ban Nội chính Trung ương) thông báo, theo nguyện vọng của gia đình, sau lễ truy điệu, lễ an táng ông Nguyễn Bá Thanh sẽ diễn ra vào ngày 18/2 tức ngày 30 tháng Chạp.

Mời quý độc giả chia sẻ những tâm tư, tình cảm về ông Nguyễn Bá Thanh hoặc hình ảnh, video về tang lễ ông Nguyễn Bá Thanh cho chúng tôi vào email btv@soha.vn

 

9h51 phút: Lễ truy điệu kết thúc.

Con trai ông Nguyễn Bá Thanh gửi lời cảm ơn.
Con trai ông Nguyễn Bá Thanh gửi lời cảm ơn.

9h50 phút: Ông Phạm Anh Tuấn (Phó Ban Nội chính Trung ương) thông báo, theo nguyện vọng của gia đình, sau lễ truy điệu, lễ an táng ông Nguyễn Bá Thanh sẽ diễn ra vào ngày 18/2 tức ngày 30 tháng Chạp.

Ông Tuấn mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu ông Nguyễn Bá Thanh.

9h49 phút: Ban tổ chức lễ tang gửi lời cảm ơn tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến viếng.

Gửi lời cảm ơn tới nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng và nhiều lãnh đạo khác đã gửi vòng hoa đến viếng.  Đặc biệt, gửi lời cảm ơn tới nhân dân đã đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh.

9h40 phút: Anh Nguyễn Bá Cảnh, con trai ông Nguyễn Bá Thanh đã lên gửi những lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Đà Nẵng cùng đông đảo bà con nhân dân thành phố đã đến viếng cha anh trong các ngày qua.

9h38 phút: Ông Tô Huy Rứa đề nghị toàn thể mọi người dành một phút tưởng niệm để nhớ tới những đóng góp lớn lao của ông Thanh.

9h35 phút: Phía bên ngoài hai bên đường và trước cổng nhà ông Thanh người dân tập trung rất đông để theo dõi lễ truy điệu.

9h27 phút: Ông Tô Huy Rứa đọc điếu văn truy điệu.

Ông Tô Huy Rứa đọc điếu văn.

Ông Tô Huy Rứa đọc điếu văn.

9h23: Ban tổ chức bắt đầu thông báo về chương trình lễ truy điệu. Dự lễ có các ông Tô Huy Rứa, UVBCT, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban tổ chức lễ tang và nhiều lãnh đạo đại điện các cơ quan, ban ngành, Trung ương, thành phố.

Đoàn nghi lễ
Đoàn nghi lễ

9h20: Phía bên ngoài, hai bên đường, người dân đã tập trung rất đông để chuẩn bị theo dõi lễ truy điệu.

9h17: Bên trong nhà, các đoàn vẫn tiếp tục viếng và các đại biểu, người dân đã tập trung rất đông. Một bên đường bên phía nhà ông Thanh đã bị cấm lưu thông để đảm bảo lễ truy điệu.

9h sáng: Lượng người đổ về dự lễ truy điệu ông Thanh đã rất đông. Chị Trần Thị Thu (một người khuyết tật ở Cẩm Lệ) cho hay, chị đến đây từ lúc 7h sáng với mong muốn được dự lễ truy điệu ông Thanh.

"Bác sống tốt với dân, lo cho dân, cho thành phố được như giờ. Bác mất, chúng tôi đau lòng lắm nên mong được đến dự lễ truy điệu của bác", chị Thu nói.

Chị Trần Thị Thu

Chị Trần Thị Thu

8h45: Sư bà Thích Nữ Diệu Hiền (chùa Thái Bình, Quảng Nam), người đã đi 9 chùa để cầu nguyện cho ông Thanh đã có mặt từ rất sớm.

Theo sư bà Diệu Hiền, nghe tin sáng nay sẽ tổ chức lễ truy điệu ông Thanh nên bà dậy từ 3h30 sáng để chuẩn bị đi đến đây.

"Bác Thanh là người tốt với người dân thành phố, giờ bác đi rồi thì dù có thế nào tôi cũng phải đến đây để dự lễ truy điệu và ngày 30 tôi sẽ trở lại để đưa bác về với đất mẹ", sư bà Diệu Hiền chia sẻ.

 

8h SÁNG (16/2): Rất nhiều người dân đã có mặt trước khu vực nhà ông Thanh chuẩn bị dự lễ truy điệu.

Đoạn đường phía trước cửa nhà ông Thanh đã được mở để người dân lưu thông bình thường. Công tác an ninh được tăng cường, đảm bảo. Theo ban tổ chức, gia đình ông Thanh sẽ mời tất cả người dân tới dự lễ truy điệu.

Theo thông báo, Trưởng ban lễ tang Tô Huy Rứa sẽ chủ trì và đọc điếu văn.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 16/2 (tức ngày 28 tháng 12 âm lịch).

Lễ truy điệu này được tổ chức sớm hơn so với kế hoạch trước đó 2 ngày.

Đồng thời, theo ông Thọ, lễ an táng ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được cử hành trọng thể vào sáng ngày 18/2, tức ngày 30 tháng Chạp.

Thời gian này do gia đình ông Thanh quyết định.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, một thành viên gia đình ông Thanh cho biết, hiện công tác chuẩn bị nơi an táng tại nghĩa trang gia tộc ở xã Hòa Tiến, Hòa Vang đang được khẩn trương thực hiện.

Các đơn vị thi công vẫn đang tích cực tiến hành làm đoạn đường vào khu mộ và san lấp mặt bằng khu mộ.

"Theo dự kiến đến cuối ngày 16/2 (tức ngày 28 tháng Chạp) việc thi công sẽ hoàn tất", người này cho hay.

Con trai ông Nguyễn Bá Thanh đang thắp hương cho cha mình.
Con trai ông Nguyễn Bá Thanh đang thắp hương cho cha mình.

Ông Nguyễn Bá Thanh, sinh năm 1953, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương từ trần vào hồi 13 giờ ngày 13/2/2015.

tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng
Tham gia cách mạng từ rất sớm, suốt cuộc đời cống hiến đến hơi thở cuối cùng, đồng chí đã để lại những thành quả, dấu ấn đáng ghi nhận. Cầu mong đồng chí thanh thản, yên nghỉ.

Lễ tang của ông Thanh được tổ chức theo nghi thức cấp cao.

Trong 2 ngày qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương, địa phương và hàng ngàn người dân đã đến viếng ông Thanh tại nhà riêng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại