Những hình ảnh về nơi sinh thành của ông Nguyễn Bá Thanh

H.Đan - H.Sơn |

Ngôi nhà xưa kia nơi ông Nguyễn Bá Thanh được sinh ra và lớn lên hiện nay đã trở thành nhà thờ của tộc họ Nguyễn Bá và làng quê nay cũng đã có sự thay đổi mạnh mẽ.

Làng Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, quê hương ông Nguyễn Bá Thanh dù là huyện ngoại thành và chỉ cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 12km nhưng đời sống người dân vẫn còn đậm nét thôn quê với những cánh đồng lúa mênh mông.

Xã Hòa Tiến là đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng 3 danh hiệu anh hùng:

Anh hùng lực lượng vũ trang trong 2 cuộc kháng chiến. Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; Anh hùng lực lượng công an xã trong thời kỳ đổi mới.

Làng có 3 làng nghề truyền thống là: Dệt chiếu ở Cẩm Nê, đan tre ở Yến Nê và chằm nón lá ở La Bông. Có bia di tích Chiến thắng Lệ Sơn ở đường 409, thôn Lệ Sơn 1, xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
nguyễn đình quyền
Tôi làm Quốc hội khá lâu nên tôi rất biết về đồng chí Thanh, từ lúc ông còn làm Chủ tịch thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Ngay từ lúc đó, ông đã bộc lộ những cá tính rất quyết liệt, qua quá trình công tác thì tôi càng hiểu rõ cá tính đó. Đồng chí Thanh là con người dám làm và đã làm được nhiều việc cho Đà Nẵng, cho nhân dân.

Dưới đây là một số hình ảnh về nơi sinh thành của ông Thanh:

Đường tỉnh 605 nối từ trung tâm thành phố chạy qua xã Hòa Tiến (Hòa Vang), quê hương của ông Nguyễn Bá Thanh.
Đường tỉnh 605 nối từ trung tâm thành phố chạy qua xã Hòa Tiến (Hòa Vang), quê hương của ông Nguyễn Bá Thanh.
Cổng vào làng Dương Sơn (xã Hòa Tiến, Hòa Vang) quê hương ông Thanh.
Cổng vào làng Dương Sơn (xã Hòa Tiến, Hòa Vang) quê hương ông Thanh.
Con đường bê tông dẫn từ đầu làng vào ngôi nhà cũ nơi ông Nguyễn Bá Thanh được sinh ra.
Con đường bê tông dẫn từ đầu làng vào ngôi nhà cũ nơi ông Nguyễn Bá Thanh được sinh ra.
Đi qua ngã ba với bụ tre này sẽ đến ngôi nhà ông Nguyễn Bá Thanh được sinh ra.

Đi qua ngã ba này sẽ đến ngôi nhà ông Nguyễn Bá Thanh được sinh ra.

Ngôi nhà cũ nơi gia đình ông Nguyễn Bá Thanh sinh sống trước đây nay đã trở thành nhà thờ của chi họ.
Ngôi nhà cũ nơi gia đình ông Nguyễn Bá Thanh sinh sống trước đây nay đã trở thành nhà thờ của chi họ.
Nhà thơ được xây dựng theo đặc trưng kiến trúc nhà thờ của xứ Quảng xưa, với 3 gian nhà để thờ phụng ông bà tổ tiên.

Nhà thờ được xây dựng theo đặc trưng kiến trúc nhà thờ của xứ Quảng xưa, với 3 gian nhà để thờ phụng ông bà, tổ tiên.

Những hình ảnh của ông Thanh và bà con trong họ được treo trang trọng trong nhà thờ này.
Những hình ảnh của ông Thanh và bà con trong họ được treo trang trọng trong nhà thờ này.
Gia phả, với phần thông tin của gia đình ông Thanh. Theo bảng gia phả này thì ông Thanh là thế hệ thứ 14 của dòng họ Nguyễn Bá.
Gia phả, với phần thông tin của gia đình ông Thanh. Theo bảng gia phả này thì ông Thanh là thế hệ thứ 14 của dòng họ Nguyễn Bá.
Ông Thanh cũng là một trong hai người của họ có học vị Tiến sĩ được nhận thưởng vào năm 2006.
Ông Thanh cũng là một trong hai người của họ có học vị Tiến sĩ được nhận thưởng vào năm 2006.
Phía trước nhà thờ nhìn thẳng ra cánh đồng lúa xanh mướt.
Phía trước nhà thờ nhìn thẳng ra cánh đồng lúa xanh mướt.
Cánh đồng lúa phía trước nhà thờ của tộc Nguyễn Bá.
Cánh đồng lúa phía trước nhà thờ của tộc Nguyễn Bá.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại