Em bé sơ sinh suýt bị chôn sống đã qua đời

Giám đốc bệnh viện Nhi Quảng Nam cho biết lúc 20h30 ngày 15/8 cháu bé suýt bị chôn sống đã trút hơn thở cuối cùng.

Sáng 16/8, ông Hoàng Xuân Việt, Giám đốc bệnh viện Nhi Quảng Nam, cho biết lúc 20h30 ngày 15/8 cháu bé suýt bị chôn sống đã trút hơn thở cuối cùng tại bệnh viện sau hơn một tuần được chăm sóc trong lồng kiếng.

Anh Nguyễn Văn Tin, cha của cháu bé, rất đau buồn khi con mình không qua khỏi số mệnh. Anh cũng cho biết sau khi làm các thủ tục, anh đưa cháu nhỏ về nhà lo hậu sự.

Như đã thông tin, vào lúc 5h30 chiều ngày 4/8 sản phụ Lữ Thị Lâm Quy (29 tuổi, ở Thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam), được người nhà đưa vào Khoa sản bệnh viện đa khoa Quảng Nam để sinh. Sau đó 1 giờ, các bác sĩ và điều điều dưỡng nói em bé đã chết, gia đình nên đưa về nhà lo hậu sự. Nhưng khi đưa về nhà chuẩn bị chôn cất bất ngờ em bé khua tay chân, khóc nên gia đình đưa lại vào bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu.

Ban lãnh đạo bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã có các hình thức kỷ luật kip trực trên.

Em bé sơ sinh suýt bị chôn sống đã qua đời tại bệnh viện Nhi Quảng Nam

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại