Dùng xe điện để phục vụ đám cưới là vi phạm và sẽ bị xử phạt

Hoàng Sơn |

(Soha.vn) - “Dùng xe điện để phục vụ cho đám cưới là vi phạm quy định của UBND TP Hà Nội và sẽ bị xử phạt” – Thượng tá Lê Đức Đoàn (Đội CSGT số 1, Phòng CSGT CA TP Hà Nội) khẳng định.

Vừa qua, dư luận xôn xao bởi xuất hiện một đám ăn hỏi trên địa bàn TP Hà Nội sử dụng phương tiện đi lại bằng xe điện. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự “ngưỡng mộ” cho rằng đó là “sáng tạo”, “độc đáo”, “lãng mạn”, “độc”, “hot”,… thì cũng có ý kiến cho rằng đám đi ăn hỏi bằng xe điện nói trên là “chơi trội”, “thích thể hiện”, “ngông”…

Đặc biệt, bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng việc sử dụng xe điện làm phương tiện đi lại trong đám cưới, đám ăn hỏi nói trên là sai mục đích, vi phạm quy định của TP Hà Nội và có thể bị xử phạt.

Đám ăn hỏi bằng xe điện vừa diễn ra gần đây ở HN thu hút được sự chú ý của dư luận, đặc biệt là giới trẻ.
Đám ăn hỏi bằng xe điện vừa diễn ra gần đây ở HN thu hút được sự chú ý của dư luận, đặc biệt là giới trẻ.

Trao đổi với PV về vấn đề này, Thượng tá Lê Đức Đoàn – Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT CA TP Hà Nội) khẳng định: “Dùng xe điện để phục vụ cho đám cưới là vi phạm quy định của UBND TP Hà Nội và sẽ bị xử phạt”.

Thượng tá Lê Đức Đoàn cho biết: “Trong một số văn bản quy định của UBND TP Hà Nội đã quy định rất rõ: xe điện, xích lô du lịch chỉ được phép hoạt động vì mục đích phục vụ du lịch (cụ thể là chở khách du lịch), trên một số tuyến phố nhất định như phố cổ và một số tuyến phố khác trong nội thành.

Các phương tiện này không được phép sử dụng vào những mục đích khác như chở hàng, kinh doanh, chở khách đường dài… hay lưu thông tùy tiện trên những tuyến đường khác”.

Thượng tá Lê Đức Đoàn (Phòng CSGT CA TP Hà Nội): “Dùng xe điện để phục vụ cho đám cưới là vi phạm quy định của UBND TP Hà Nội và sẽ bị xử phạt. Theo tôi, cần phải nghiêm túc chấn chỉnh lại việc này, không để xảy ra những ‘tiền lệ’ để rồi dẫn đến những vi phạm tương tự nữa”.
Thượng tá Lê Đức Đoàn (Phòng CSGT CA TP Hà Nội): “Dùng xe điện để phục vụ cho đám cưới là vi phạm quy định của UBND TP Hà Nội và sẽ bị xử phạt. Theo tôi, cần phải nghiêm túc chấn chỉnh lại việc này, không để xảy ra những ‘tiền lệ’ để rồi dẫn đến những vi phạm tương tự nữa”.

“Việc đám ăn hỏi sử dụng xe điện nói trên rõ ràng là đã vi phạm vào những quy định của UBND TP và chủ phương tiện sẽ bị xử phạt vi phạm. Cụ thể ở vụ việc trên đã vi phạm 2 lỗi: thứ nhất là xe điện bị sử dụng sai mục đích đã đăng ký, thứ hai là chạy sai tuyến đường”, Thượng tá Lê Đức Đoàn cho biết.

Về xử phạt vi phạm, Thượng tá Lê Đức Đoàn cho biết còn tùy thuộc vào mức độ vi phạm, nhẹ thì sẽ bị xử phạt hành chính và cảnh cáo, nặng hơn thì có thể bị tước giấy phép và cấm hoạt động trong một thời gian hoặc vĩnh viễn nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng.

“Nhiều người do không biết hoặc cố tình không biết nên thường tìm mọi cách sử dụng một số phương tiện giao thông “mới, lạ, độc” để phục vụ cho đám cưới của mình mà quên mất rằng điều đó rất nguy hiểm và vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Nguy hiểm bởi mỗi loại phương tiện giao thông chỉ sử dụng vào những mục đích nhất định, những tuyến đường nhất định”, Thượng tá Lê Đức Đoàn nói.

“Nếu sử dụng sai mục đích như xe chở hàng mà chuyển sang chở người là rất nguy hiểm vì không đảm bảo an toàn cho những người ngồi trên xe cũng như những người khác đang tham gia giao thông vì có thể gây ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào.

Theo tôi, cần phải nghiêm túc chấn chỉnh lại việc này, không để xảy ra những ‘tiền lệ’ để rồi dẫn đến những vi phạm tương tự nữa”, Thượng tá Lê Đức Đoàn nhấn mạnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại