Lê Đức Đoàn

Món quà lạ của Thượng tá CSGT Lê Đức Đoàn

Món quà lạ của Thượng tá CSGT Lê Đức Đoàn

Thời sự - Xã hội 2017-01-30T21:00:00

Cho đến lúc về hưu,Thượng tá Lê Đức Đoàn chưa bao giờ nghĩ mình được đón nhận nhiều tình cảm của cộng đồng và xã hội như thế. Giờ đây, không còn cảnh ngày nào cũng dãi nắng dầm mưa trên các con phố, nhưng Thượng tá Đoàn bùi ngùi: “Nhiều lúc nhớ nghề day dứt”. Với ông, gần 40 năm công tác trong màu áo cảnh sát giao thông là ngần ấy năm đầy ắp những niềm vui, hạnh phúc và kỷ niệm không thể quên.

CSGT bị kéo lê 20m và nhận định bất ngờ của Thượng tá Đoàn

CSGT bị kéo lê 20m và nhận định bất ngờ của Thượng tá Đoàn

Thời sự - Xã hội 2015-12-13T15:06:00

Theo Thượng tá Lê Đức Đoàn, nguyên cán bộ CSGT Hà Nội, công dân Thủ đô ưu tú năm 2012, cả lái xe và CSGT đều phải điều chỉnh lại thái độ sau hàng loạt những sự cố xảy ra gần đây.

Những bức ảnh lay động lòng người nhất năm qua

Những bức ảnh lay động lòng người nhất năm qua

Thời sự - Xã hội 2014-12-26T11:41:55

Tàu TQ phun vòi rồng vào tàu kiểm ngư Việt Nam; Bé 9 tháng tuổi tử vong trong đại dịch sởi; Ca trực cuối của công dân ưu tú thủ đô; Phút tiễn biệt 18 chiến sĩ; Tai nạn thảm khốc tại Sa Pa... những bức ảnh thời sự ấn tượng nhất năm qua theo bình chọn của VietNamNet.

Thượng tá Lê Đức Đoàn và chiếc đồng hồ người đi đường "hối lộ"

Thượng tá Lê Đức Đoàn và chiếc đồng hồ người đi đường "hối lộ"

Thời sự - Xã hội 2014-11-19T09:00:00

"Nếu được chọn lại tôi vẫn chọn đời mình gắn bó với công việc của một cảnh sát giao thông. Đây là nghề được phục vụ nhân dân, nghề vẻ vang, vinh quang và trách nhiệm" - thượng tá Đoàn cho hay.

Cứu cô gái 16 tuổi mang bầu định nhảy cầu Chương Dương

Cứu cô gái 16 tuổi mang bầu định nhảy cầu Chương Dương

Thời sự - Xã hội 2014-03-13T07:17:30

(Soha.vn) - Mang bầu được 1 tháng, “chồng” đưa Quyên ra ga để về quê, nhưng cô đã lên cầu Chương Dương định nhảy xuống sông Hồng...

Dùng xe điện để phục vụ đám cưới là vi phạm và sẽ bị xử phạt

Dùng xe điện để phục vụ đám cưới là vi phạm và sẽ bị xử phạt

Thời sự - Xã hội 2013-02-25T13:17:00

(Soha.vn) - “Dùng xe điện để phục vụ cho đám cưới là vi phạm quy định của UBND TP Hà Nội và sẽ bị xử phạt” – Thượng tá Lê Đức Đoàn (Đội CSGT số 1, Phòng CSGT CA TP Hà Nội) khẳng định.

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại