Bộ GD sẽ công bố điểm sàn vào ngày 8/8

Đình Phong |

(Soha.vn) - Hôm nay (31/07) là ngày cuối cùng các trường đại học công bố điểm thi và hoàn thành gửi về Bộ. Đến ngày 8/8, Bộ GD sẽ đưa ra mức điểm sàn tuyển sinh đại học năm 2013.

Năm 2013 cả nước có 133 trường đại học và 135 trường cao đẳng tổ chức thi. Tính đến thời điểm này (31/7) đã có hơn 250 trường đại học, cao đẳng công bố điểm thi. Theo quy định của Bộ GD, 31/7 các trường đại học phải hoàn tất việc chấm thi và công bố trên phương tiện truyền thông; đối với cao đẳng là 5/8.

Dựa vào kết quả thi của thí sinh, chỉ tiêu của từng khối thi, Bộ GD sẽ quyết định mức điểm sàn cho từng khối A, A1, B, C, D.

Ngày 31/7, toàn bộ các trường đại học còn lại sẽ phải công bố điểm thi.

Ngày 31/7, toàn bộ các trường đại học còn lại sẽ phải công bố điểm thi.

Sau khi Bộ GD công bố điểm sàn, các trường đại học, cao đẳng công bố điểm chuẩn vào trường, khoa (không thấp hơn điểm sàn) và công bố danh sách thí sinh trúng tuyển; công bố điều kiện, chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 (nếu có).

Theo nhận định chung, điểm thi của thí sinh năm nay khá cao, hầu hết các trường đều đưa ra dự kiến điểm chuẩn vào trường có thể tăng hơn so với năm ngoái, thậm chí là tăng 7,5 điểm.

Cụ thể, Trường ĐH Công nghệ thông tin TPHCM dự kiến ngành Kỹ thuật phần mềm lấy 27,5 điểm (tăng 7,5 điểm so với năm 2012), và những khoa khác cao hơn so với năm ngoái 2 – 5 điểm.

ĐH Luật Hà Nội dự kiến lấy điểm chuẩn khối A vào trường là 22,5 điểm (tăng 4,5 điểm so với năm ngoái). Khối C lấy 22,5 (so với năm ngoái lấy 21,5 điểm) và khối D vẫn giữ ở mức 20 điểm.

Như vậy, bài toán điểm sàn không dễ dàng để giải. Có ý kiến cho rằng, nếu Bộ GD giữ nguyên mức điểm sàn năm ngoái, cụ thể khối A, A1: 13; B: 14; C: 14,5; D: 13,5 thì sẽ “mở cửa’” rộng hơn đối với các trường ngoài công lập.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, điểm sàn là điểm không nhân hệ số và những thí sinh vượt qua mức điểm sàn mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển nguyện vọng.

Bộ GD sẽ công bố mức điểm sàn từng khối vào ngày 8/8.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại