Vụ nữ hộ lý chết trong phòng làm việc: Nạn nhân dùng dao đâm vào ngực tự sát

Thiên Dũng |

(Soha.vn) - Đồng nghiệp phát hiện chị Nguyệt nằm chết trong phòng với nhiều vết thương và có 2 con dao thái lan đang cắm trên ngực. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã có kết luận nạn nhân đã dùng dao để tự sát.

Chiều 30/07, cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau nhiều ngày mở rộng điều tra, bước đầu cơ quan này đã có kết luận về nguyên nhân cái chết của nữ hộ lý Võ Ngọc Giàu ( 48 tuổi, ngụ phường Bửu Long, Tp.Biên Hòa) là do nạn nhân tự dùng dao đâm cắt vào cổ và đâm vào ngực tự sát.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng ngày 24/07, chị Nguyệt (Điều dưỡng trưởng của Khoa khám bệnh, bệnh viện đa khoa Đồng Nai) bước vào phòng làm việc của mình thì chị Võ Ngọc Giàu (hộ lý làm việc tại bệnh viện) nằm chết với nhiều vết cắt sâu trên cổ, đặc biệt có 2 con dao thái lan đang cắm sâu trên ngực nạn nhân.

Do buồn phiền chuyện gia đình và công việc, chị Giàu đã dùng 2 con dao đâm vào ngực mình tự sát.
Do buồn phiền chuyện gia đình và công việc, chị Giàu đã dùng 2 con dao đâm vào ngực mình tự sát.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của bà Giàu để lại với nội dung buồn phiền về chuyện gia đình và công việc.

Một số nhân viên làm việc tại khoa khám bệnh  cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra biết, thời điểm  trước khi xảy ra vụ việc, mọi người thấy chị Giàu có biểu hiện buồn phiền và hay ngồi khóc trong phòng làm việc.

Sáng sớm ngày 24/07, sau khi được chồng chở đến bệnh viện, nạn nhân đã vào phòng làm việc của mình và dùng dao tự sát.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại