Bí thư xã xin tha thứ và không tái phạm... chửi dân ngu

Tuấn Linh |

(Soha.vn) - Huyện ủy Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên cho biết, bí thư xã Dương Đình Sáu chửi dân ngu nghiêm túc kiểm điểm, chính thức họp với dân 3 thôn và xin lỗi công khai.

Sáng ngày 28/9, ông Dương Đình Sáu – Bí thư xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên), người đã có những lời lẽ “lăng mạ, xúc phạm” người dân trong quá trình trả lời báo chí đã có buổi làm việc trực tiếp với người dân 3 xóm Ao Sen, Hạ Đạt và Vạn Phú. Tại buổi làm việc còn có đồng chí Phó bí thư thường trực Huyện ủy và tổ công tác của Huyện ủy Phổ Yên. "Nhân vật chính" được ông bí thư xã xin lỗi là hơn 300 người dân của 3 xóm nói trên.

Tại buổi làm việc, họ đã yêu cầu ông bí thư xã giải trình trước dân về những phát ngôn được cho là “chửi dân” của mình. Ông Sáu đã nghiêm túc tự kiểm điểm và chính thức nói lời xin lỗi người dân của 3 xóm Ao Sen, Hạ Đạt và Vạn Phú. Ông Sáu thừa nhận mình đã có “những lời lẽ không hay, không đúng chuẩn mực khi nói về người dân 3 xóm Ao Sen, Hạ Đạt và Vạn Phú trong khi trả lời báo chí” và “đó là phát ngôn không phù hợp với một người đứng đầu Đảng ủy xã”.

Ông Dương Đình Sáu - Bí thư xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên).
Ông Dương Đình Sáu - Bí thư xã Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên).

Tại buổi làm việc, ông Sáu nói: "Mong người dân 3 xóm tha thứ, xin hứa không bao giờ tái phạm và sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện khi làm việc với các phóng viên báo chí liên quan đến dự án “Thiên đường xanh” đang triển khai tại địa phương, ông Sáu đã cho rằng người dân là “ngu và bố láo”.

Sau khi thông tin về Bí thư xã Thành Công chửi dân ngu được đăng tải trên báo Trí Thức Trẻ, Bí thư Huyện ủy Phổ Yên đã có công văn số 588-CV/HU yêu cầu ông Dương Đình Sáu nghiêm túc kiểm điểm, giải trình và tổ chức họp để trả lời, xin lỗi trước người dân về những phát ngôn không đúng chuẩn mực của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại