Thủ tướng trao Huân chương cho “cậu bé vàng” Olympic vật lý

Kim Ngân |

(Soha.vn) - Em Ngô Phi Long - cậu bé vàng vật lý Việt Nam vui mừng, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tối 2/10, Lễ tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất các khối thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 được tổ chức tại Hà Nội. Trong đó, có 17 em là thủ khoa có tổng điểm thi đạt từ 27,5 trở lên.

Ngô Phi Long - “cậu bé vàng” vật lý Việt Nam là học sinh giành Huy chương Vàng các cuộc thi Olympic Vật lý Quốc tế 2012, 2013, Huy chương Vàng Olympic Vật lý Châu Á 2013. Cậu học trò đến từ chuyên Toán, THPT chuyên Sơn La vui mừng nhận Huân chương Lao động Hạng 3 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động Hạng 3 cho Ngô Phi Long.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động Hạng 3 cho Ngô Phi Long.

Trong những năm vừa qua, học sinh Việt Nam đã liên tục giành được huy chương vàng, bạc, đồng và bằng khen tại các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực. Đặc biệt năm nay cả 36 học sinh tham dự kỳ thi Olympic đều đoạt giải, riêng đội tuyển Olympic Toán học đã vươn lên xếp thứ 7 trên tổng số 97 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự (tăng 2 bậc so với năm 2012).

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trao tặng bằng khen cho các học sinh giành huy chương trong cuộc thi Olympic.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trao tặng bằng khen cho các học sinh giành huy chương trong cuộc thi Olympic.

Bên cạnh đó, trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 vừa qua, có tới gần 2.500 học sinh đạt điểm xuất sắc (từ 27 điểm trở lên).

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển trao tặng bằng khen cho học sinh xuất sắc các khối trong kỳ thi ĐH, CĐ 2013.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển trao tặng bằng khen cho học sinh xuất sắc các khối trong kỳ thi ĐH, CĐ 2013.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Hiếu học là truyền thống của dân tộc ta. Những tấm gương học giỏi, sáng tạo ở bất kỳ thời đại cũng luôn được cộng đồng xã hội trân trọng, tôn vinh. Thay mặt Chính phủ tôi thân ái gửi đến các đồng chí, các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục cùng toàn thể các em học sinh, sinh viên lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất”.

Thủ tướng khẳng định, sự phát triển của một dân tộc, một quốc gia phụ thuộc và thái độ đúng đắn và sự nỗ lực vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao trong cuộc đua khoa học công nghệ của quốc gia đó. Những học sinh, sinh viên là chủ nhân tương lai của đất nước có vai trò quyết định trong thực hiện khát vọng của dân tộc ta.

“Tôi thực sự trân trọng và xúc động được biết trong số các em được tuyên dương hôm nay có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao. Các em thực sự xứng đáng là tấm gương, là bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ.

Mặc dù đã 99 tuổi nhưng Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng lao động Vũ Khiêu cũng đến chúc mừng và tặng câu đối cho các em được tuyên dương.

Nguyên khí quốc gia rực sáng sơn hà đất Việt

Tinh hoa thời đại vươn cao nhật nguyệt trời Nam”, đó là câu đối GS Vũ Khiêu tặng các bạn trẻ.

GS Vũ Khiêu dành tặng câu đối ý nghĩa cho các học sinh được tuyên dương.

GS Vũ Khiêu dành tặng câu đối ý nghĩa cho các học sinh được tuyên dương.

Đây là món quà ý nghĩa cho các em đoạt giải Olympic quốc tế và thủ khoa xuất sắc các khối đại học. GS còn dặn dò các học sinh rằng hiền tài là nguyên khí của quốc gia và để trở thành người tài giỏi, giúp đất nước, các em phải có cả tài và đức.

Nhận câu đối từ tay GS Vũ Khiêu, em Ngô Phi Long (cựu học sinh THPT Chuyên Sơn La) là thí sinh giành 4 huy chương vàng môn vật lý quốc tế, châu Á bày tỏ: “Em rất vinh dự và tự hào được đại diện các bạn được tuyên dương ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm quý báu của Giáo sư Vũ Khiêu dành cho chúng em. Em sẽ tiếp tục cố gắng tu dưỡng đạo đức, học tập, rèn luyện, nghiên cứu nỗ lực không ngừng”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại